Quảng Trị: Mưa lớn khiến hơn 800 ngôi nhà và 8.400 ha lúa bị ngập

Quảng Trị: Mưa lớn khiến hơn 800 ngôi nhà và 8.400 ha lúa bị ngập

Từ ngày 1-2/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi trên 400mm như: Hải Lâm, huyện Hải Lăng: 457mm; Hải Sơn, huyện Hải Lăng: 413mm; Tà Long, huyện Đakrông: 430mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh. Cụ thể sông Bến Hải và sông Hiếu dưới báo động 1; sông Thạch Hãn dưới báo động 2 là 0,35m; sông Ô Lâu trên báo động 2 là 0,20m. Đến chiều 2/4 mực nước trên các sông đang xuống.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số tuyến cầu tràn trên địa bàn khu vực miền núi thuộc huyện Đakrông như: Ba Lòng, Tà Lao, Tà Rụt, Ly Tôn. Đối với khu vực đồng bằng, mưa lớn gây ngập lụt tại các khu vực có địa hình thấp trũng ven sông. Theo đó tại huyện Hải Lăng, hầu hết hệ thống đê bao vùng trũng đã bị nước tràn qua gây ngập lụt lúa, hoa màu, một số khu dân cư phía trong đê và tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Ngập lụt cũng diễn ra ở các khu vực thấp trũng của huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

Quảng Trị: Mưa lớn khiến hơn 800 ngôi nhà và 8.400 ha lúa bị ngập ảnh 1Cánh đồng lúa ở xã Hải Quế, huyện Hải Lăng bị nhấn chìm trong nước do mưa lớn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Đến chiều 2/4, mưa lớn đã khiến 808 hộ dân bị ngập nước từ 0,1 - 0,3m, tập trung ở các xã Hải Lâm, Hải Thượng, huyện Hải Lăng; trên 8.400 ha lúa Đông Xuân và hơn 2.640 ha cây trồng khác bị ngập úng đổ ngã, tập trung ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh. Ngoài ra còn có trên 180 ha ao, hồ nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Hiện nay tất cả 2.489 tàu thuyền với 7.056 thuyền viên ở tỉnh Quảng Trị đã vào neo đậu tại các bến. Tổng dung tích các hồ chứa đạt trung bình khoảng 91,8% so với dung tích thiết kế. Để ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt biển cảnh báo tại các vị trí cầu tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết; tiếp tục theo dõi tình hình ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh trên biển. Các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán 4.914 hộ dân với 15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn; tập trung ở các huyện: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, thành phố Đông Hà.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm