Quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều giải pháp giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đặc sản tỉnh Nghệ An tới người tiêu dùng, nhà phân phối, đại lý, siêu thị, nhất là siêu thị LOTTE Mart Vinh. Hoạt động này nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư để phát triển, mở rộng sản xuất sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của tỉnh, từ đó tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm của tỉnh Nghệ An cả về số lượng và chất lượng.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767849.jpg
Khách hàng tham quan mua sắm, tìm hiểu sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

* Quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Từ lâu, sản phẩm cam xã Đoài lòng vàng của Hợp tác xã cam chè Bãi Phủ huyện Anh Sơn nức tiếng ngọt thơm trên thị trường. Chị Lê Thị Hương ở thôn Đỉnh Hợp, xã Đỉnh Sơn là một trong những hộ trồng cam giỏi ở “thủ phủ” cam Bãi Phủ cho biết, trại cam của gia đình có hơn 2 ha, cây nào cũng khỏe, năm nay cho sai quả hơn năm trước.

“Năm nay, nhìn chung quả sai hơn các năm trước, năng suất có thể đạt 40 tấn/ha. Từ đầu tháng 11, cam đã chuyển sang chín vàng, bước vào vụ thu hoạch. Cam Vinh ở nhiều nơi bị thoái hóa và rụng nhiều nên sản lượng giảm hơn các năm, vì vậy giá bán cũng sẽ nhỉnh hơn tại vườn và dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Dự kiến, dịp sát Tết Nguyên đán tăng lên 60 - 65.000 đồng/kg vẫn không đáp ứng nhu cầu. Để bảo vệ sản phẩm cam Vinh, phần lớn cam sau thu hoạch đều được gia đình dán tem truy xuất nguồn gốc”, chị Lê Thị Hương chia sẻ.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767848.jpg
Chương trình là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Tham gia vào chương trình kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm với siêu thị LOTTE Mart Vinh dịp này, chị Hương rất phấn khởi bởi mong muốn quảng bá sản phẩm cam Vinh trên nhiều phương tiện, phương thức khác nhau để thương hiệu cam Vinh đến với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

“Tôi mong muốn được kết nối với các tập đoàn kinh doanh, hệ thống siêu thị lớn, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để nâng tỷ trọng cam Vinh tiêu thụ thông qua kênh siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Về phía nhà vườn cũng nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, nhãn mác, kỹ năng bán hàng để thúc đẩy tiêu thụ thông qua đại lý, bán hàng online; phối hợp với sàn thương mại điện tử trong nước để mở gian hàng bán sản phẩm cam Vinh...”, chị Hương cho biết.

Được đánh giá cao qua các đợt tham gia quảng bá sản phẩm của tỉnh với địa phương trên cả nước, sản phẩm giò me (giò bê) của Cơ sở sản xuất giò me Châu Hường, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn đã có mặt rộng khắp trên cả nước và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tuy vậy, chị Nguyễn Thị Châu – Chủ cơ sở sản xuất rất vui mừng khi tham gia vào chương trình kết nối, quảng bá sản phẩm với Siêu thị LOTTE Mart Vinh.

Chị Châu cho biết, được sự kết nối của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An, điểm kết nối trở thành nơi uy tín cho khách hàng tiêu dùng và doanh nghiệp thương mại tìm nhà sản xuất, từ đây sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản địa phương sẽ phát triển bền vững hơn, giúp nâng tầm nông sản bản địa của Việt Nam.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767817.jpg
Chương trình là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Giò me Châu Hường hiện tại có 3 sản phẩm chính là giò me làm từ thịt đùi cuộn, thịt ba chỉ cuộn và bắp hoa cuộn, mỗi sản phẩm có hương vị thơm ngon riêng, vì thế khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, cơ sở còn có các sản phẩm phong phú khác như giò dê, nem chua bê, nem lụi nướng, gân bê muối, xúc xích dồi sụn từ bê... cũng là những mặt hàng chất lượng được ưa thích của người tiêu dùng.

Chị Châu cũng cho rằng, tuy sản phẩm đã có mặt ở 62 siêu thị Go, các đại lý thực phẩm sạch ở các tỉnh thành trong cả nước, sản phẩm sản xuất của cơ sở luôn trong tình trạng "cháy" hàng, thế nhưng sản phẩm được vào LOTTE Mart Vinh sẽ trở thành nhịp cầu kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, sản phẩm sẽ ổn định, bền vững hơn. Cùng đó, cơ sở cũng tính đến sẽ mở rộng diện tích sản xuất, nguyên liệu lên gấp đôi, nâng công suất máy sản xuất, nhà xưởng để đáp ứng với quy mô và chất lượng sản phẩm.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767812.jpg
Sản phẩm giò me Châu Hường đạt OCOP 3 sao được quảng bá, tiêu thụ tại Siêu thị LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thực tế cho thấy, các chủ thể là hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp khi tham gia trưng bày đều mong muốn được kết nối, lựa chọn sản phẩm đưa vào kệ hàng của các siêu thị lớn. Qua đó, tăng thị phần, doanh thu và hiện diện trên các kênh quảng bá, tiếp thị, mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

* Sản phẩm OCOP vào siêu thị

Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận. Toàn tỉnh Nghệ An có 567 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên; trong đó, có 37 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao và 2 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767813.jpg
Người dân lựa chọn cam Vinh tại Siêu thị LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị, đặc biệt là siêu thị LOTTE Mart Vinh; từ đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối kết nối cung cầu, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, từ ngày 20 – 22/12/2024, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam; siêu thị LOTTE Mart Vinh tổ chức Chương trình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại siêu thị LOTTE Mart Vinh năm 2024. Đây là cơ hội tốt để đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm nhà đầu tư để phát triển, mở rộng sản xuất sản phẩm có lợi thế, tiềm năng, sản phẩm của tỉnh, từ đó tăng năng lực cung cấp sản phẩm của tỉnh Nghệ An cả về số lượng và chất lượng.

potal-quang-ba-tieu-thu-san-pham-ocop-va-dac-san-nghe-an-7767807.jpg
Các sản phẩm tham gia chương trình có khả năng phát huy tiềm năng, lợi thế đặc sản vùng miền của địa phương. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Chương trình Giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại siêu thị LOTTE Mart Vinh thu hút sự quan tâm tham gia của 40 đơn vị với hơn 200 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng có chất lượng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có uy tín, thương hiệu như: Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An; Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát; Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất ATC; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông lâm thuỷ sản Sỹ Thắng; Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Tâm… cùng nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản có chất lượng khác.

Các sản phẩm tham gia chương trình đã chứng tỏ được khả năng phát huy tiềm năng, lợi thế đặc sản vùng miền của địa phương. Điển hình như nước mắm, cá thu, tôm nõn, đặc sản chế biến từ hải sản; bột sắn dây, giò bê, sản phẩm từ sen; sản phẩm từ cây thảo dược, hoa quả sấy; tinh bột nghệ, hạt cà, ngũ cốc, cam Vinh…

Để các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương của Nghệ An nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và có chỗ đứng trong các siêu thị, hiện nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Sở Công Thương Nghệ An đang đẩy mạnh và tạo điều kiện cho chủ thể tham gia các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An cho rằng: Để sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương có thể đưa vào hệ thống phân phối lớn, thị trường tiêu thụ rộng, việc sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn trong nước cũng như tiêu chuẩn thị trường là yếu tố rất quan trọng. Trong khi đó, các yêu cầu đang đòi hỏi ngày càng cao hơn như nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn thực phẩm…. Do đó, các chủ thể OCOP cần tiếp cận thông tin để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Về phía siêu thị, ông Nhâm Sỹ Thành – Giám đốc siêu thị LOTTE Mart Vinh cho hay, bên cạnh hoạt động kinh doanh, mặt hàng nhập khẩu trực tiếp, nhãn hàng riêng, hệ thống siêu thị LOTTE Mart cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản phẩm OCOP và bày bán khoảng 100 mặt hàng OCOP các loại.

Thời gian này, LOTTE Mart đang tiến hành rà soát các mặt hàng OCOP hiện có và tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương để có thêm nhiều hơn sản phẩm OCOP xuất hiện trên kệ hàng LOTTE Mart, đặc biệt là mặt hàng tươi sống và hàng thực phẩm ăn liền, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời siêu thị cũng có kế hoạch tăng cường nhận diện sản phẩm OCOP được bày bán tại cửa hàng và có chiến lược quảng bá thúc đẩy doanh số bán mặt hàng OCOP hơn nữa.

“Sản phẩm được trưng bày, giới thiệu lần này được đánh giá cao bởi chất lượng, mẫu mã đẹp và mang tính ổn định lâu dài để có thể đưa vào tiêu thụ. Nhằm góp phần giúp sản phẩm OCOP đến gần hơn với chuỗi hệ thống bán lẻ nói chung và LOTTE Mart nói riêng, hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP địa phương đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế”, ông Nhâm Sỹ Thành nhấn mạnh.

Bích Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những chương trình hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết mọi người trong xã hội. Một trong những mô hình tiêu biểu nhất chính là bữa ăn "0 đồng" – nơi những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo có thể nhận được những bữa ăn miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng.