Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng

Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng

Chiều 30/6, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (thành phố Đà Nẵng), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Triển lãm ảnh chủ đề "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch".

Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng ảnh 1Tiết mục văn nghệ truyền thống của tỉnh Điện Biên mang biểu diễn tại triển lãm. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Triển lãm có 4 phần, với 180 ảnh gồm: phần I: Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên (50 ảnh); phần II: Chiến dịch Điện Biên Phủ (50 ảnh); phần III: Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (50 ảnh); phần IV: Giới thiệu công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên (30 ảnh). Triển lãm còn trưng bày nhiều ấn phẩm, tài liệu về du lịch tỉnh Điện Biên.

Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng ảnh 2Triển lãm ảnh thu hút nhiều người dân và khách du lịch đến xem, tìm hiểu. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Tại triển lãm, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, triển lãm với 180 ảnh, mang nhiều nội dung giới thiệu cho nhân dân thành phố Đà Nẵng, du khách biết nhiều hơn về tầm vóc, vai trò và ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đồng thời quảng bá vẻ đẹp, văn hoá truyền thống của mảnh đất và con người Điện Biên. Triển lãm là nơi ôn lại "dòng lịch sử" của nhiều thế hệ với truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của quân và dân ta; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, trân trọng, giữ gìn, các giá trị di sản văn hóa của cha ông.

Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng ảnh 3Triển lãm ảnh thu hút phục vụ người dân và khách du lịch đến xem, tìm hiểu. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Theo bà Hội An, Đà Nẵng và Điện Biên là hai địa phương có mối quan hệ tốt đẹp, có nhiều di sản và tiềm năng phát triển du lịch. Vì vậy, việc hợp tác để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch luôn được hai địa phương chú trọng, quan tâm. Hoạt động phối hợp tổ chức triển lãm lần này càng làm gắn kết thêm quan hệ tốt đẹp của hai địa phương. Đây là cơ hội để hai bên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực di sản, văn hoá.

Quảng bá lịch sử, văn hóa và du lịch Điện Biên qua triển lãm ảnh tại Đà Nẵng ảnh 4Khu ảnh văn hóa, du lịch được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 3/7.

Võ Văn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm