Liên kết phát triển du lịch mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách

Liên kết phát triển du lịch mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách

Chiều 27/12, tại thành phố Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu - Quảng Bình năm 2024. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Du lịch, đơn vị hoạt động du lịch tại các tỉnh Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Trà Vinh và Quảng Bình.

Đại diện ngành du lịch tỉnh Trà Vinh và các tỉnh, thành chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Trà Vinh phát triển sản phẩm tiêu biểu theo hướng du lịch xanh

Tỉnh Trà Vinh đã phát triển hàng loạt sản phẩm du lịch tiêu biểu theo xu hướng du lịch xanh dựa trên hai yếu tố chính là thiên nhiên và văn hóa, kết hợp bảo vệ môi trường, bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên. Đây là thông tin được cho biết tại Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/8.

Đẩy mạnh hợp tác, quảng bá du lịch quốc tế thực chất và hiệu quả

Đẩy mạnh hợp tác, quảng bá du lịch quốc tế thực chất và hiệu quả

Chiều 27/4, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên minh hữu nghị các thành phố du lịch quốc tế Côn Minh (Trung Quốc) tổ chức "Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế mở rộng". Hội nghị nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour, tuyến liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai nói chung, thị xã Sa Pa nói riêng với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố du lịch của các nước Đông Nam Á.

Lễ hội Nghinh Ông kết nối quảng bá du lịch biển đảo Kiên Giang

Lễ hội Nghinh Ông kết nối quảng bá du lịch biển đảo Kiên Giang

Tối 27/11, tại xã Lại Sơn (còn gọi Hòn Sơn), huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang khai mạc Lễ hội Nghinh Ông 2023 gắn kết nối với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm quảng bá, giới thiệu, phát triển du lịch biển đảo của tỉnh.
Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội

Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội

Chiều 30/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội. Dự sự kiện có đại diện các bộ, ngành Trung ương, Hà Nội; đại diện Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nghiệp du lịch...
Điểm tham quan lý tưởng ở Vườn Quốc gia Núi Chúa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ninh Thuận: Liên kết với các tỉnh trong khu vực để kết nối, quảng bá du lịch ​

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, số lượng khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước tính đạt trên 35.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế ước đạt 500 lượt; công suất phòng đạt từ 60 - 95%; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 27 tỷ đồng. Mọi hoạt động du lịch đều diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh.
Để du lịch Nghệ An phát triển bền vững (Bài cuối)

Để du lịch Nghệ An phát triển bền vững (Bài cuối)

Quảng bá, xúc tiến du lịch là một trong những giải pháp đưa du lịch Nghệ An đến gần du khách. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều thay đổi trong tiếp cận du khách qua nhiều hình thức tiếp thị năng động. Ðặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động chuyển đổi số tăng hiệu ứng trải nghiệm du lịch, kích cầu thu hút du khách du lịch quốc tế và nội địa trở thành phương thức quảng bá an toàn và hiệu quả hơn.
Khu đền Mẫu là điểm đến chính của du khách khi đến với danh thắng Tây Thiên. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá du lịch Tam Đảo

Bước sang năm 2022, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán, các điểm du lịch của huyện Tam Đảo đã đón nhiều du khách hơn sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Tính từ ngày 1/2 đến 23/2/2022 (Tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đến ngày 23 tháng Giêng), Khu Danh thắng Tây Thiên thuộc huyện Tam Đảo đã đón khoảng 10 vạn lượt khách, bằng 30% lượng khách cùng thời điểm các năm 2019, năm 2018...
Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII

Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII

Tối 21/4, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII – Thái Nguyên 2021. Đây là hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch thường niên của 6 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.
Sắc màu văn hóa, du lịch Hòa Bình tại Hà Nội

Sắc màu văn hóa, du lịch Hòa Bình tại Hà Nội

Tối 22/1, tại khu vực nhà Bát Giác thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội với chủ để “Hòa Bình – Miền sử thi”.
Bắc Kạn đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch

Bắc Kạn đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch

Tối 27/4, tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn diễn ra các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu thuộc Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) của tỉnh Bắc Kạn.
Đồng Tháp quảng bá, liên kết xây dựng các tuyến, điểm du lịch

Đồng Tháp quảng bá, liên kết xây dựng các tuyến, điểm du lịch

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, hoạt động du lịch của tỉnh có bước khởi sắc. Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành Du lịch có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết xây dựng các tuyến, điểm du lịch và phát triển sản phẩm mới, góp phần thu hút trên 2,4 triệu lượt du khách, tăng 33% so với cùng kỳ, đứng nhất cụm phía Đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, doanh thu đạt trên 450 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Năm 2017, Đồng Tháp phấn đấu đạt 3,3 triệu lượt khách, doanh thu hơn 650 tỷ đồng.
Tìm nguồn quỹ bền vững cho xúc tiến, quảng bá du lịch

Tìm nguồn quỹ bền vững cho xúc tiến, quảng bá du lịch

Xúc tiến, quảng bá là một khâu quan trọng để thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam. Công tác này được ngành du lịch quan tâm, thực hiện hàng năm mặc dù kinh phí còn hạn chế. Việt Nam cũng đã có Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhưng suốt 12 năm qua mới chỉ là trên danh nghĩa bởi chưa có kinh phí hoạt động. Đóng góp cho dự thảo Luật Du lịch sửa đổi, ngành du lịch đề xuất các nguồn thu cho Quỹ, trong đó có nguồn thu từ chính khách du lịch sử dụng dịch vụ lưu trú.
Thừa Thiên - Huế phát triển làng nghề gắn với du lịch

Thừa Thiên - Huế phát triển làng nghề gắn với du lịch

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, tỉnh lựa chọn để tiến hành tổ chức không gian làng nghề và đào tạo nguồn nhân lực để vừa phát triển nghề, vừa trình diễn và tham gia các hoạt động quảng bá du lịch.
Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 24/2, tại khách sạn Royal Plaza ở thủ đô New Delhi, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu về du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Ấn Độ.