Trà Vinh quảng bá không gian du lịch, văn hóa, ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh với chủ đề “Từ di sản Việt đến thiên nhiên Xanh”.

vna_potal__quang_ba_xuc_tien_du_lich_tinh_tra_vinh_tai_thanh_pho_ho_chi_minh_7543816.jpg
Doanh nghiệp Trà Vinh giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Đây cũng là một trong những sự kiện nhằm triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Cùng với đó, tại sự kiện giới thiệu tiềm năng du lịch, hình ảnh và nét đẹp văn hóa đặc trưng của tỉnh Trà Vinh đến du khách trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra đa dạng hoạt động gồm: Không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật, không gian văn hóa ẩm thực, không gian trưng bày sản phẩm OCOP…

Theo ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, trong đó có 2 Bảo vật quốc gia, 8 Di sản văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, 16 di tích cấp quốc gia và 41 di tích cấp tỉnh… là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch văn hóa. Đặc biệt, với vị trí nằm giữa hai nhánh sông Mekong và tiếp giáp biển Đông, gồm vùng đất trẻ bên cạnh vùng đất châu thổ lâu đời hình thành nên nhiều cù lao, cồn nổi ven sông, ven biển với những vườn cây ăn trái chuyên canh đã tạo cho Trà Vinh nhiều cơ hội phát triển đa dạng loại hình du lịch. Ngoài ra, môi trường tự nhiên tuy còn hoang sơ nhưng rất thích hợp cho khách du lịch quốc tế khám phá, trải nghiệm nét đặc trưng còn lưu lại của vùng đất Tây Nam bộ, nên Trà Vinh có lợi thế phát triển loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và du lịch nghỉ dưỡng.

Trà Vinh là vùng đất gắn bó lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã hình thành một nền văn hóa đa sắc tộc với nhiều đình, chùa, nhà thờ và các lễ hội truyền thống. Cụ thể, các lễ hội diễn ra quanh năm như lễ hội Nghinh Ông, Vu Lan, Ok Om Bok, Nguyên Tiêu… Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực của tỉnh Trà Vinh cũng rất phong phú vì là vùng đất cộng cư lâu đời của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer... có sự giao thoa, tiếp biến văn hóa, tạo cho nền văn hóa ẩm thực nét riêng biệt mang “hương vị miền đất phúc”. Ẩm thực của Trà Vinh còn được tổng hợp và kế thừa từ văn hóa ẩm thực của các dân tộc với nhiều đặc sản, món ngon nổi tiếng được xác lập kỷ lục châu Á để du khách trải nghiệm, thưởng thức và làm quà tặng du lịch.

Mỹ Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm