Đêm về sáng 28/2, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, tại thị xã Sa Pa, Lào Cai xuất hiện gió Ô Quý Hồ bao phủ trên diện rộng, nhiệt độ tăng khá nhanh. Dự báo, đợt gió này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Ngày 5/3, Hạt Kiểm lâm Mường La, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La thông tin, vụ cháy xảy ra tại bản Bâu, xã Nặm Păm (huyện Mường La) vào chiều 4/3 đã được khống chế và dập tắt.
Ngày 10/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ra thông báo, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài.
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy rừng đặc dụng ở Tràng An, Ninh Bình đã được dập tắt trong đêm 23, rạng sáng 24/1. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Chiều 23/1, trên núi Phủ Khống, thuộc xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy rừng đặc dụng. Khu vực này nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An. Ngay sau khi phát hiện có cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai phương án chữa cháy.
Ngày 12/1, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thông tin, lực lượng chức năng địa phương cùng nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy và dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra trên diện tích được quy hoạch để trồng rừng sản xuất, thuộc địa bàn xã Tân Thanh và xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.
Lãnh đạo UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) thông tin, tất cả các lực lượng chức năng địa phương và nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa, tạo đường băng ngăn cháy lan và đến khoảng 2 giờ ngày 4/1 đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra trên khu vực đồi cây ở thôn Long Đầu, xã Yên Khoái...
Ngày 24/10, tại huyện miền núi Thạch Thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh tổ chức Hội thi truyền thông bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Tham dự chương trình có đại diện các sở, ngành trong tỉnh và 100 thí sinh đến từ 13 đơn vị có rừng trên địa bàn tỉnh gồm Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy…
Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, lực lượng Công an các cấp của tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân; đặc biệt là các hộ dân tại nhà ở nhiều tầng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Sáng 26/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, với sự tham gia của 14 đội tuyển cùng hơn 160 vận động viên đến từ các tổ liên gia thuộc 14 quận, huyện.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; chú trọng tập huấn trang bị kỹ năng xử lý tình huống, phương tiện chữa cháy cho người dân, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày 11/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và công tác ứng phó, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Tây Ninh hiện có khoảng trên 73.000 ha rừng, trong đó diện tích có rừng là hơn 66.000 ha.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố và các chủ rừng trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường học đóng vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho cả học sinh và nhà trường. Tuy nhiên, tại một số huyện miền núi, nhiều trường học hiện gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu thốn.
Lai Châu đang bước vào mùa hanh khô. Tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai linh hoạt biện pháp phòng, chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất vụ cháy rừng xảy ra.
Tối 28/9, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”.
Ngày 11/8, ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định thông tin, hiện nay, dự báo cháy rừng tại các huyện trên địa bàn tỉnh đang ở cấp IV, cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, nhất là khi nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.
Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, tỉnh Tuyên Quang hiện có 23 xã, thị trấn nằm trong khu vực cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm); 37 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao). Trước nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng...
Ngày 24/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện số 2547/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Để đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu năm 2023, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng tránh và xử lý khi không may hỏa hoạn xảy ra.
Bước vào mùa khô năm 2022-2023, tình trạng nắng nóng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, để chủ động thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023.
Tỉnh Kiên Giang đầu tư 60 tỷ đồng thực hiện dự án bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các huyện, thành phố có rừng của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Thượng tá Lê Tấn Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, để phòng, chống cháy, nổ, nhất là bước vào cao điểm mùa khô năm nay (từ tháng 12/2020 - 4/2021), đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giảm số vụ cháy nổ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
Đang giai đoạn cao điểm mùa khô 2019 - 2020, Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) thành lập 5 đội (mỗi đội từ 7 đến 12 người) ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày 21/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.