Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Lực lượng phối hợp tuyên truyền, trao cờ cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát
Lực lượng phối hợp tuyên truyền, trao cờ cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 19/10, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân thành phố Vũng Tàu.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân ảnh 1Lực lượng phối hợp tuyên truyền, trao cờ cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hoạt động phối hợp giữa ba lực lượng chính, trực tiếp quản lý ngư dân hành nghề trên biển, giúp ngư dân nắm bắt đồng bộ các quy định, pháp luật của Việt Nam và quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Tại khu vực cảng cá Cát Lở, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, lực lượng phối hợp đã trực tiếp đến các tàu, gặp gỡ thuyền trưởng, ngư dân, chủ tàu để trao tặng cờ Tổ quốc, cấp phát tờ rơi, tài liệu và thông tin tuyên truyền về các quy định phòng, chống IUU; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thủy sản năm 2017.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân ảnh 2Lực lượng phối hợp treo cờ tổ quốc cho tàu cá ngư dân ở cảng cá Cát Lở. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng phối hợp đã phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển... Từ đó tuyên truyền ngư dân không tiếp tay, bao che và tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng, chung tay góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn Mạnh Dương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm