Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị

Cán bộ Vùng 4 Hải quân làm thủ tục bàn giao bệnh nhân Mười cho thân nhân. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ Vùng 4 Hải quân làm thủ tục bàn giao bệnh nhân Mười cho thân nhân. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 7/10, tại Quân cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân Lê Văn Mười là thuyền viên trên tàu cá QNg 95579 TS, bị bệnh trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương, để tiếp tục việc điều trị.

Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị ảnh 1Cán bộ Vùng 4 Hải quân làm thủ tục bàn giao bệnh nhân Mười cho thân nhân. Ảnh: TTXVN phát

Anh Lê Văn Mười, quê quán xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, khi đang khai thác trên khu vực biển đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, anh Mười có triệu chứng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt... Anh Mười đã được các ngư dân trên tàu đưa vào đảo Sinh Tồn để cấp cứu vào sáng 2/10.

Qua thăm khám, bác sĩ đảo Sinh Tồn chẩn đoán bệnh nhân bị cao huyết áp, tiểu đường.

Được lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Tàu 522, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở khu vực gần đó đã cơ động đến đón ngư dân đưa về đất liền để có điều kiện điều trị bệnh tốt hơn.

Tại thời điểm được bàn giao, sức khỏe của anh Mười tạm thời ổn định, được gia đình tiếp nhận và chuyển tuyến điều trị.

Tiên Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm