Ngày 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021-2024 và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2027.
Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, trách nhiệm và tự hào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cán bộ chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 còn phối hợp với các lực lượng trong khu vực giữ vững chủ quyền của đất nước.
Ở nơi muôn trùng sóng gió khu vực Quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc, có những người lính tuổi mười tám, đôi mươi đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng để giữ vững chắc thành đồng Tổ quốc trên biển.
Chiều 7/10, tại Quân cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân Lê Văn Mười là thuyền viên trên tàu cá QNg 95579 TS, bị bệnh trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương, để tiếp tục việc điều trị.
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, vào lúc 13 giờ 15 ngày 12/10, đơn vị nhận được thông tin tàu cá NT 02088 TS (tỉnh Ninh Thuận) cùng 12 ngư dân bị hỏng máy đang trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, nguy hiểm đến tính mạng, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp với chỉ huy các đơn vị: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng về việc đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19.
Đã 32 năm trôi qua, cuộc chiến đấu ở vùng biển đảo Trường Sa năm 1988 luôn nhắc chúng ta bài học về nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cuộc chiến đấu ngày 14/3 năm ấy sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, là khúc tráng ca bất tử trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Máu của 64 chiến sỹ hi sinh trong trận hải chiến không cân sức đó đã hòa vào biển cả, quyện thành khí phách của con người Việt Nam - anh dũng chiến đấu, hy sinh vì non sông đất nước.
Ngày 12/2, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170 Hải quân (Vùng 1 Hải quân) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (12/2/1979 - 12/2/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc của Lữ đoàn trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết tăng cường lực lượng chiến đấu cho Hải quân Mỹ, với mục tiêu "củng cố sức mạnh của Mỹ ở các vùng xa".
Ngày 16/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường các cuộc tập trận hải quân và hoạt động giám sát tại Biển Đen.
Khinh hạm Gepard 3.9 dự án 11661 thứ ba được xây dựng tại nhà máy Zelenodolsk Gorky cho lực lượng Hải quân Việt Nam được hạ thủy tại Tatarstan vào ngày 27/4.
Ngày 17/1, trên tàu Hải quân 621, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân đã tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Chiều 25/10, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26/10/1975-26/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.