Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).
Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai hiệu quả. Dù ở nơi trùng khơi, cách trở về mặt địa lý, nhưng những thầy thuốc ở đây đã nỗ lực hết mình để đảm bảo sức khỏe cho người dân, kể cả trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.
Ngày 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021-2024 và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2027.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm 23/1, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
Nhận thức về vai trò của hệ thống biển, đảo quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an ninh quốc phòng, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030. Trên cơ sở này, tỉnh Khánh Hòa triển khai, đẩy mạnh các hoạt động phát triển toàn diện tuyến y tế biển, đảo tại địa phương.
Khánh Hòa là tỉnh ven biển, có chiều dài bờ biển dài nhất cả nước (385km), cùng hàng trăm đảo lớn nhỏ. Tỉnh có huyện đảo Trường Sa; 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Cam Bình (thành phố Cam Ranh); xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh), phường Vĩnh Nguyên (thành phố Nha Trang); xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa là xã đảo. Trong đó, xã Vạn Thạnh, thuộc huyện Vạn Ninh thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Cùng với các xã ven biển, các đơn vị nói trên được tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển y tế biển, đảo từ gần 10 năm về trước. Nhờ đó, tuyến y tế biển, đảo Khánh Hòa đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu.
Từ 21/6 đến 20/8, Đoàn công tác y tế do Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng 28 bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 18 y, bác sĩ của Quân chủng Hải quân đã tổ chức thăm khám, điều trị bệnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
Trung tuần tháng 5/2024, tôi may mắn và vinh hạnh có chuyến hải trình đến thăm cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Tận mắt chứng kiến sự đổi thay của các đảo, tôi cảm nhận được ý chí kiên cường, sự hy sinh của những chiến sĩ hải quân và thấy mình yêu hơn đất nước, con người và biển đảo quê hương...
Từ cuối tháng Tư đến hết tháng Năm là mùa biển lặng ở Trường Sa. Trùng dương êm đềm mênh mông cho ta một cảm giác Tàu ra đại dương mà như di chuyển nhẹ nhàng giữa lòng hồ lớn.
Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.
Sáng 9/3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Chiều 8/3, cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Lát, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng tàu 960 Hải quân tổ chức cứu 4 ngư dân trên một tàu cá bị mắc cạn và sóng đánh chìm tại khu vực gần đảo.
Ngày 16/12, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu với chủ đề “Trường Sa - Nơi đầu sóng".
Chiều 7/10, tại Quân cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân Lê Văn Mười là thuyền viên trên tàu cá QNg 95579 TS, bị bệnh trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương, để tiếp tục việc điều trị.
Ngày 6/10, tại Trường Trung học Phổ thông Y Jut, huyện Cư Kuin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân huyện Cư Kuin khai mạc Triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý". Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn thể Nhân dân.
Trưa 9/8, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, Tàu 464 của đơn vị đã tiếp nhận và đưa một ngư dân trên tàu cá QNa 91577 TS từ đảo Phan Vinh về Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để điều trị do bị thiếu máu, xuất huyết đường tiêu hóa trong lúc đang làm việc trên biển.
Sáng 7/5, tại cảng Cam Ranh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ tiễn đoàn “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” lên đường thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 năm 2023.
Trên mỗi chuyến tàu ra thăm đảo Trường Sa, những người lính hải quân phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn cho các thành viên đoàn công tác. Các chiến sĩ hải quân trên Tàu 571, Hải đội 411, Lữ đoàn 955 thuộc Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành Chuyến công tác số 4 đưa Đoàn công tác gồm 222 đại biểu trong nước và kiều bào đến từ 22 quốc gia trên thế giới đi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (Phúc Tần).
Chiều 21/4, tại Trường Trung học Cơ sở Thanh Sơn (huyện Kim Bảng), Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển lãm lưu động “Tư liệu và bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Ngày 22/3, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".
Những ngày tháng Ba này, muôn triệu trái tim Việt Nam hướng về Gạc Ma, quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhớ 14/3/1988 - ngày Biển Đông dậy sóng, thành kính tri ân 64 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền đất nước, lại đau đáu nỗi niềm "Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau"... Và suốt 35 năm qua, dù bão tố dập dờn, nhưng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vẫn hiên ngang giữa muôn trùng ngọn sóng.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với lương thực, thực phẩm và các mặt hàng Tết như đào, quất, cây cảnh... bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1 còn nhận được hàng nghìn lá thư, thiệp chúc Tết của người thân, của các học sinh từ mọi miền Tổ quốc. Những lá thư chứa đựng tình cảm trong trẻo của các em với những lời chúc, lời nhắn gửi đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời nơi đảo tiền tiêu...
Tết đến, Xuân về là niềm vui chung, là tâm trạng hân hoan của tất cả người con Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những ngày này, người người, nhà nhà bận rộn sắm sửa, chuẩn bị tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới. Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, giữa biển khơi mênh mông sóng nước, không khí đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các cán bộ, chiến sỹ và người dân cũng không kém phần rộn ràng, háo hức.
Những ngày giáp Tết, đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tràn ngập không khí rộn ràng, nô nức đón Xuân sớm nhờ những con tàu chở hàng hóa và quà Tết cùng với sự quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo Vùng 4 Hải quân tới cán bộ, chiến sĩ ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Nam thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh ở thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.
Ngày 9/7, tại thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cùng UBND huyện Hoà An tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo.
Tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo xa đất liền nhất của Tổ quốc, các hoạt động vui chơi giải trí đối với quân dân không được đa dạng, phong phú so với đất liền. Tuy nhiên, ở Trường Sa, đời sống tinh thần của người lính vẫn phong phú thông qua đọc sách, báo.
Từ ngày 19-27/4, Đoàn công tác số 4 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, và nhà giàn DK1. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Yên Bái và cán bộ các đơn vị, sở, ban, ngành…