Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

* Tại tỉnh Kiên Giang, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Kiên Giang, nhất là nỗ lực trong khắc phục hậu quả tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Bằng quyết tâm, Kiên Giang là một trong những địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu gần 130 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ; thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2016 đạt trên 55% kế hoạch; du lịch tăng 22,7% so với cùng kỳ, nhất là khách quốc tế đến với huyện đảo Phú Quốc ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn như hiện nay, Kiên Giang cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, trong đó phải tập trung quyết liệt trong việc chuyển dịch cơ cấu từng vùng, phù hợp với biến đổi khí hậu. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý Kiên Giang cần rà soát lại những công trình, dự án đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những công trình nào cần thực hiện để đem lại lợi ích cho người dân thì làm ngay, không thể chậm trễ. Bên cạnh đó, Kiên Giang tiếp tục có các giải pháp hoàn thiện quy hoạch để phát triển huyện đảo Phú Quốc theo đề án đặc khu kinh tế của Chính phủ…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Sen – TTXVN


* Chiều 17/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã tới Hậu Giang kiểm tra tình hình xâm nhập mặn và thăm một số cơ sở sản xuất, dự án tại tỉnh. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ đã khảo khát tình hình xâm nhập mặn tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh; hệ thống đê bao ngăn mặn nơi đây và một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác ngăn mặn của tỉnh Hậu Giang, đặc biệt biểu dương sự sáng tạo linh hoạt của tỉnh trong việc đắp các đập tạm thời ngăn mặn hiệu quả. 
 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác kiểm tra đập ngăn mặn tạm thời tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác kiểm tra đập ngăn mặn tạm thời tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã đắp hơn 150 đập tạm thời để ngăn mặn xâm nhập. Thời gian qua mặn đã xâm nhập trên 80% diện tích đất nông nghiệp, gây thiệt hại hơn 1.200 ha lúa Đông Xuân với mức thiệt hại trên 30% và hơn 6.000 ha lúa Hè Thu không xuống giống được. 

Làm việc với Công ty cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang (cụm công nghiệp Vị Thanh, phường 7, thành phố Vị Thanh) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc xây dựng, đưa vào hoạt động nhà máy trong thời gian ngắn nhất của Công ty và chính quyền Hậu Giang. Việc này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Công ty cũng như chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp, phát triển công nghiệp phải kèm với phải đi kèm bảo vệ môi trường hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm Công ty Cổ phần may Nhà Bè - Hậu Giang, cụm công nghiệp Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm Công ty Cổ phần may Nhà Bè - Hậu Giang, cụm công nghiệp Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Có thể bạn quan tâm