Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho phụ nữ bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho phụ nữ bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ngày 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thăm, tặng áo ấm cho các học sinh bản Phứa Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La ảnh 1Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các cháu thiếu nhi bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong rằng món quà thiết thực này sẽ giúp các cháu bảo đảm sức khỏe để học tập tốt hơn trong mùa Đông. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thành phố Sơn La cần rà soát các gia đình chính sách, hộ khó khăn để chăm lo và tạo điều kiện giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, địa phương cần quan tâm đến vấn đề nước sạch; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tập tục tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La ảnh 2Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng áo rét cho các cháu thiếu nhi bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý thành phố Sơn La tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo; bảo đảm tốt an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm để mọi gia đình, người dân được đón Tết an vui, đầm ấm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La ảnh 3Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với nhân dân bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La ảnh 4Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho phụ nữ bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phứa Cón là một trong những bản khó khăn của phường Chiềng An. Bản có 221 hộ dân với 758 nhân khẩu gồm 5 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Nùng, Mường, Mông và Kinh. Đời sống của người dân trong bản còn khó khăn và đường sá, cơ sở vật chất của bản chưa đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà tại Sơn La ảnh 5Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nói chuyện tại buổi thăm bản Phứa Cón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Trước đó, ngày 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thăm bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và tặng áo ấm cho các học sinh điểm trường ở bản Suối Lìn thuộc Trường Tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên nhân dân đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm ấm no, giàu đẹp; đồng thời mong các cháu học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi để trở thành những người có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng biểu dương những kết quả mà nhân dân bản Suối Lìn nói riêng và huyện Vân Hồ nói chung đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021; tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đầm ấm, an toàn, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm