![]() |
Xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội) có khoảng 500 hộ dân trồng cây phật thủ. Ảnh: Song Hùng |
Phật thủ Đắc Sở đẹp nhất, thu nhiều lợi nhuận nhất vào dịp cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, có khoảng 500 hộ dân Đắc Sở trồng hơn 250 ha cây phật thủ. Theo ước tính của bà con nông dân nơi đây, trung bình mỗi vườn phật thủ (khoảng 1 mẫu) sau khi trừ chi phí, đem lại thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm cho chủ vườn.
Nhờ hợp đất, hợp người chăm, quả phật thủ Đắc Sở đẹp, to và nhiều ngón. Ảnh: Song Hùng |
Vừa qua, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, phật thủ Đắc Sở đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, tạo động lực để nông dân Đắc Sở tiếp tục phát triển và nhân rộng loại cây quý này.
![]() |
Theo bà con nông dân Đắc Sở, mỗi vườn phật thủ khoảng 1 mẫu trừ chi phí, đem lại thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm. Ảnh: Song Hùng |