Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai

Làng PYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tựa như một “ốc đảo”, bao quanh là màu xanh bạt ngàn của rừng. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Làng PYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tựa như một “ốc đảo”, bao quanh là màu xanh bạt ngàn của rừng. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Nhờ phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Mang Yang (Gia Lai) đã có sự thay đổi tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng được nâng lên.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai ảnh 1 Nhiều tuyến đường ra vào “ốc đảo” PYầu được bê tông hóa, người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Mang Yang là huyện miền núi của tỉnh Gia Lai, có hơn 60% dân số là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, huyện Mang Yang luôn xác định rõ việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc sẽ góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, các cấp, ngành, địa phương đã từng bước cụ thể hóa và vận dụng các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, bước đầu đem lại kết quả.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai ảnh 2Làng PYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tựa như một “ốc đảo”, bao quanh là màu xanh bạt ngàn của rừng. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Thông qua các chính sách định canh, định cư và các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, cho vay ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các chương trình 135, 167, 168, 102, 116, 755, 2085..., đến nay, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, hệ thống kênh mương thủy lợi, trường trạm… được đầu tư khang trang, sạch đẹp; đảm bảo phục vụ hiệu quả cho sản xuất và đời sống của người dân, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Việc thực hiện các chính sách này đã tác động tích cực, làm chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức cho người dân, tạo động lực để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai ảnh 3Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương người dân “ốc đảo” PYầu được dùng nước sạch, giao thông đi lại thuận tiện. Ảnh: Quang Thái – TTXVN

Trong giai đoạn 2000-2019, huyện Mang Yang đã đầu tư 134 công trình đường giao thông, 69 nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng 5 công trình nhà ở bán trú cho học sinh và giáo viên, 134 công trình trường học mầm non và phòng học tiểu học; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã, 13 công trình nước sạch với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Trong năm 2020, huyện dành hơn 8,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn và các làng đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II với 17 công trình, gồm: 10 công trình giao thông, 5 công trình giáo dục, 2 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Các công trình này đã thi công đạt trên 70% khối lượng, giải ngân đạt trên 51% kế hoạch vốn (hơn 4,4 tỷ đồng). Đặc biệt, con đường nối làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) với trung tâm xã Lơ Pang và nhiều tuyến đường nội làng hoàn thành trong năm 2020, đã giúp gần 130 hộ dân ở đây thêm nhiều thuận lợi trong sản xuất, giao thương.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai ảnh 4 Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của người dân, “ốc đảo” PYầu từng bước vươn lê thoát nghèo. Ảnh: Quang Thái – TTXVN

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Mang Yang triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã và làng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2000-2019, với tổng kinh phí đầu tư hơn 28,2 tỷ đồng. Trong năm 2020, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ dê giống sinh sản, giống cây trồng, phân bón các loại và tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 5 xã: Ayun, Hà Ra, Đak Trôi, Kon Chiêng và Lơ Pang.

Nhờ các chính sách, chương trình triển khai có hiệu quả, hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ sản xuất, từng bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 8,63%, bình quân giảm 4,74%/năm. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từ 50,59% giảm còn 13,25%.

Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Treng (thôn Đê Rơn, xã Đak Djrăng) chỉ phụ thuộc vào 3 sào lúa. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, con giống và được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cuộc sống của gia đình bà đã có nhiều đổi thay. “Từ hộ nghèo, giờ gia đình tôi có gần 1 ha trồng cà phê, đàn bò 4 con và đàn dê 8 con. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, nay nhà tôi đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo rồi” - bà Treng vui vẻ nói.

Ông Kriu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đê Rơn (xã Đak Djrăng) luôn tích cực vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy ước, hương ước của làng. Ông tiếp thu và hỗ trợ các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đưa các chính sách dân tộc đến gần hơn với người dân, giúp bà con hiểu và tiếp nhận, tích cực tham gia nhằm cải thiện đời sống. Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc được thực hiện ngày càng phát huy hiệu quả. Đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc ở huyện miền núi Mang Yang, Gia Lai ảnh 5Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của người dân, “ốc đảo” PYầu từng bước vươn lê thoát nghèo. Ảnh: Quang Thái – TTXVN

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, quyền Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mang Yang cho biết, các chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số được thực hiện thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất khả quan, giúp huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Trong thời gian tới, huyện Mang Yang tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin ngày 30/3 từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép sử dụng từ nguồn tiết kiệm 5% kinh phí chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.557,773 tỷ đồng để các địa phương triển khai chương trình này trên địa bàn. Đến nay, các địa phương đã nhận được 2.836,8 tỷ đồng từ các bộ, ngành, địa phương, ngân hàng, tập đoàn, đạt gần 82% theo phương án phân công của Ban Chỉ đạo trung ương.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 29/3, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ về việc tăng cường công tác phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Ninh Thuận phải quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ninh Thuận phải cố gắng nỗ lực để là 1 trong 5 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn về nhà ở trong năm 2025. Đó là mong muốn, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, Lễ phát động chiến dịch 90 ngày đêm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do tỉnh tổ chức sáng 29/3.

Đoàn đại biểu Quốc thảo luận ở tổ về cải cách tiền lương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2025: Quy định mới về tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Trong tháng 4/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Ngày 27/3, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thảo "Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng và những đề xuất cho dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc".

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; trên cơ sở kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Theo hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp (từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4), thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển.

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" (Chương trình).

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo bền vững được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân sản xuất, tạo sinh kế để tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.