Phản ứng của các nước trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H)

Phản ứng của các nước trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch (bom H)

Bà Zakharova nhấn mạnh Nga ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ tiến trình đàm phán 6 bên. Quan chức ngoại giao Nga nêu rõ nếu thông tin Triều Tiên thử bom H được khẳng định thì đây là một bước mới của Bình Nhưỡng trên con đường phát triển vũ khí hạt nhân và điều này vi phạm nghiêm trọng các qui định của luật pháp quốc tế cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Ảnh: Moscow / Times/TTXVN
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Ảnh: Moscow / Times/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) của Triều Tiên. Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc sẽ "trao công hàm phản đối chính thức" cho Triều Tiên, đồng thời cho biết Bắc Kinh đang phân tích để xác định xem liệu đây có phải là vụ thử bom H không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo/TTXVN
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh:  Kyodo/TTXVN

Tiếp tục dư luận quốc tế về tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) của Triều Tiên, ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định Washington và các quốc gia trên toàn thế giới kịch liệt lên án động thái này. Ngoại trưởng Kerry nhận định, nếu được xác nhận, vụ thử bom H của Bình Nhưỡng là hành động mang tính khiêu khích và là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Mỹ đang và sẽ không chấp nhận Triều Tiên với tư cách là một quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân. Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác trong Hội đồng Bảo an và trong cơ chế đàm phán 6 bên để có biện pháp đáp trả thích hợp. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York ngày 19/12/2015. THX/TTXVN

Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York ngày 19/12/2015. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York ngày 19/12/2015. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, ngày 6/1, Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp, thảo luận các biện pháp đối phó với tình huống nghiêm trọng nảy sinh từ việc Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) sáng cùng ngày. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân mới này của Bình Nhưỡng và khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân. Do đó, Hội đồng Bảo an coi hành động này là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cho biết sẽ khẩn trương thảo luận một Nghị quyết mới bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. 

Trong ảnh: Đại diện thường trực Nhật Bản tại LHQ Motohide Yoshikawa trả lời báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York (Mỹ) ngày 6/1. Ảnh: AFP/TTXVN
 Trong ảnh: Đại diện thường trực Nhật Bản tại LHQ Motohide Yoshikawa trả lời báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York (Mỹ) ngày 6/1. Ảnh: AFP/TTXVN

 Trong một diễn biến khác, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo đã có cuộc trao đổi về việc Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) vào cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí rằng hành động của Bình Nhưỡng là một sự "khiêu khích vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được". Trong khi đó, theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong ngày 7/1 nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp đáp trả nếu vụ Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch được xác nhận. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Có thể bạn quan tâm