Chiều 1/11, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1198/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Ninh Thuận, thuộc các phường của thành phố.
Trong hai ngày 21 và 22/11, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV – năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển bền vững”. Tham dự
Sáng 8/11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo” và phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2024.
Sáng 23/10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền, lắng nghe ý kiến nhân dân, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong tỉnh.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27-29/9/2024, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Chăm của 9 tỉnh, thành phố. Thông tin trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại cuộc họp báo chiều 9/9 tại Hà Nội.
Tại Ninh Thuận, những ngày này người dân trồng cây nha đam đang hối hả thu hoạch bẹ lá cung cấp cho thị trường. Mùa hè năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm “vua giải nhiệt” này tăng cao nên thu hoạch đến đâu thương lái, công ty gom hàng tới đó, nha đam đạt sản lượng cao lại bán được giá tốt khiến người trồng rất phấn khởi.
Sáng 8/5, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp gỡ đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch giữa Ninh Thuận và Ấn Độ năm 2023. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa đặc sắc và những danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; đồng thời để các doanh nghiệp du lịch Ninh Thuận và Ấn Độ cùng gặp gỡ, chia sẻ thông tin, tiến tới liên kết, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền vừa ký ban hành kế hoạch số 1288/KH-UBND triển khai quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Hai ngày qua, mưa lớn liên tục khiến một số địa phương vùng trũng thấp ở Ninh Thuận bị ngập lụt. Mưa lũ khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước.
Sáng 23/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia do ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Phát triển sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch đang là hướng đi được tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện nhằm quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp đặc thù cũng như thúc đẩy quá trình tiêu thụ, nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP của địa phương.
Trước tác động của mưa lũ xảy ra trong 3 ngày qua, tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng nha đam tăng cao và đã kéo giá cả tăng theo. Bởi lẽ đó, người dân trồng nha đam ở Ninh Thuận rất phấn khởi, trương thu hoạch bẹ tươi bán cho thương lái để có kinh phí xoay sở sinh hoạt trong mùa dịch bệnh.
Hiện nay, các nhà vườn trồng nho cảnh tại Ninh Thuận đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng nghìn chậu nho với nhiều kiểu dáng mới lạ để tung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới.
Sở hữu hàng trăm giống cây hoa hồng ngoại quý, chị Phan Thị Ngọc Thoa (29 tuổi, trú phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) là một trong số ít người có vườn hoa hồng ngoại lớn nhất ở tỉnh Ninh Thuận và là người trẻ tuổi thành công từ đam mê.
Sáng 16/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận khởi công xây dựng nhà ở xã hội Hacom GalaCity dành cho người thu nhập thấp. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được một doanh nghiệp đầu tư và triển khai xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 28/1, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu đại diện cho giới nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.
Ngày 8/12, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Gốm Chăm xưa và nay”.
Tỉnh Ninh Thuận hiện có 149 di sản văn hóa, trong đó 58 di sản đã được lập hồ sơ xếp hạng ở các cấp, gồm: 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, 12 di tích cấp quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh.
Với năng khiếu vốn có cộng với niềm say mê văn hóa dân tộc, thạc sĩ, họa sĩ người Chăm Chế Kim Trung (sinh năm 1971, trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là một trong số ít các nữ họa sĩ khá thành công với đề tài đưa văn hóa dân tộc vào tác phẩm. Từ đôi bàn tay tài hoa, những mảng màu văn hóa Chăm dần hiện lên sinh động, độc đáo dưới con mắt của nữ họa sĩ này.
Tỉnh Ninh Thuận có kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng với sự góp mặt của nhiều loại hình văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Xác định tài nguyên di sản văn hóa là thế mạnh, trong những năm qua, Ninh Thuận đã nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của địa phương.
Để tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, “nút thắt” về cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư cho nông nghiệp đã và đang được tỉnh Ninh Thuận tháo gỡ, thu hút mạnh sự quan tâm đầu tư của “4 nhà” vào lĩnh vực nông nghiệp.