Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách

Nhờ trồng lúa trên các sườn đồi xung quanh xã, người dân nơi đây đã tạo ra một hệ thống ruộng bậc thang cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: Minh Đức
Nhờ trồng lúa trên các sườn đồi xung quanh xã, người dân nơi đây đã tạo ra một hệ thống ruộng bậc thang cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: Minh Đức

Là xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc của huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), cách trung tâm huyện khoảng 23 km, Đại Dực hiện có 7 tộc người cùng sinh sống, trong đó người Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay) chiếm tỷ lệ 83,3%. Nơi đây, cảnh quan thiên nhiên rất ưu đãi, với hệ thống ruộng bậc thang, khe suối, thác nước phong phú, đa dạng, là cơ hội để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 1Nhờ trồng lúa trên các sườn đồi xung quanh xã, người dân nơi đây đã tạo ra một hệ thống ruộng bậc thang cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: Minh Đức

Với tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng, nơi đây là một trong những điểm đến khá hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh. Nhờ trồng lúa trên các sườn đồi xung quanh xã, người dân nơi đây đã tạo ra một hệ thống ruộng bậc thang cực kỳ đẹp mắt, là điểm check-in mà du khách rất ưa chuộng.

Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 2
Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 3
Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 4Hệ thống ruộng bậc thang nơi đây vào vụ nước đổ tạo nên sắc màu của đất và nước đẹp như một bức họa. Ảnh: Minh Đức

Một trong những nét văn hóa nổi tiếng và hấp dẫn nhất trong đời sống văn hóa của người Sán Chỉ là hát giao duyên Soóng Cọ. Đây là điệu hát thường dành cho các chàng trai, cô gái tới tuổi trưởng thành tìm hiểu nhau. Lời bài hát mộc mạc, đơn giản, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa mang tính giãi bày tâm sự.

Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 5
Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 6
Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 7Một trong những nét văn hóa nổi tiếng và hấp dẫn nhất trong đời sống tinh thần của người Sán Chỉ là hát giao duyên Soóng Cọ. Ảnh: Minh Đức 
Non nước Đại Dực - Điểm đến mê đắm lòng du khách ảnh 8Nơi đây vẫn còn có những ngôi nhà cổ được làm bằng đá với mái ngói máng mang đậm chất vùng cao. Ảnh: Minh Đức

Hiện nay, tất cả trục đường chính của xã và các thôn ở Đại Dực đều đã được bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho phát triển du lịch. Với một cộng đồng người Sán Chỉ vẫn giữ được bản sắc riêng và thiên nhiên thơ mộng, chắc chắn Đại Dực sẽ có cơ hội để phát triển mạnh về du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.

Minh Đức

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm