Ninh Thuận cải tạo đàn bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao

Ninh Thuận cải tạo đàn bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển chăn nuôi bò đàn. Tính đến tháng 10/2023, Ninh Thuận có tổng đàn bò 121.270 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Cùng với việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tỉnh hướng tới nâng tỷ lệ cải tạo giống đàn bò đạt 55% vào năm 2025.

Ninh Thuận cải tạo đàn bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao ảnh 1Gia đình chị Mang Thị Liên, dân tộc Raglai ở xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) đầu tư nuôi bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt

Ninh Thuận đã xây dựng 3 mô hình cải tạo đàn bò sinh sản hướng thịt với 122 hộ tham gia và được thực hiện ở 5 điểm trình diễn, quy mô 500 con bò cái nền được phối giống tại các xã như: Quảng Sơn, Lương Sơn (huyện Ninh Sơn), Phước Sơn, Phước Hải (huyện Ninh Phước)… Qua hơn 3 năm thực hiện, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, thông qua năng suất, chất lượng thịt được xuất bán. Cụ thể: So với bê nội nuôi cùng tuổi khoảng 6 tháng bán được trên 6 triệu đồng/con thì bê lai Brahman và bê lai BBB được bán với giá cao hơn từ 3 - 4 triệu đồng/con.

Ninh Thuận cải tạo đàn bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao ảnh 2Đàn bò vỗ béo từ giống bê lai Brahman và bê lai BBB tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Ảnh: Công Thử
Ninh Thuận cải tạo đàn bò thịt cho hiệu quả kinh tế cao ảnh 3 Đồng bào Chăm ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) chăn nuôi bò thịt. Ảnh: Nguyễn Thành

Chị Mai Thị Nở ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) cho biết, gia đình chị đang nuôi 19 con bò, mỗi năm bán trung bình 10 con bò thịt với giá 30 triệu đồng/con, có thu nhập đáng kể. Hiện tại, nhiều hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc ChămRaglai tại địa phương đều được tạo điều kiện vay vốn, đầu tư chăn nuôi bê lai Brahman hoặc BBB theo hướng thịt để tăng thu nhập.

Công Thử

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm