Ninh Bình đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Còn hơn 1 tuần nữa là chính thức bước vào năm học mới 2024-2025. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho năm học mới đã được các trường học tại Ninh Bình chuẩn bị chu đáo. Các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

vna_potal_ninh_binh_dau_tu_co_so_ha_tang_giao_duc_vung_dong_bao_dan_toc_7559667.jpg
Trường THCS Thạch Bình (Nho Quan, Ninh Bình) có 95% học sinh là người dân tộc Mường được đầu tư khang trang đón năm học mới. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Đảm bảo cơ sở vật chất vùng đồng bào dân tộc

Với trên 95% học sinh là người Mường, vùng núi nhưng nhiều năm qua, Trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan luôn là điểm sáng trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 2022, được UBND huyện và UBND xã đầu tư 18 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp phòng học chức năng, nhà đa năng, khu hiệu bộ, sân trường…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Năm học vừa qua, Trường Trung học cơ sở Thạch Bình đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình đạt trên 99%.

Cô giáo Phạm Thị Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thạch Bình chia sẻ, trước đây, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, khó khăn trong công tác dạy và học. Từ khi trường được quan tâm đầu tư sửa chữa, học sinh được học trong ngôi trường khang trang và tiếp cận đồ dùng, thiết bị hiện đại, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là sự khích lệ đối với giáo viên và học sinh của trường.

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có 7 xã và 4 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Thời gian qua, huyện Nho Quan bố trí một phần kinh phí ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giáo dục cho các trường học. Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, chính sách ưu tiên cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số giúp thầy và trò các trường có môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn. Đến nay, 100% trường học trong huyện đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó, trên 30% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội ở huyện.

vna_potal_ninh_binh_dau_tu_co_so_ha_tang_giao_duc_vung_dong_bao_dan_toc_7559664.jpg
Lớp học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tại trường THCS Xích Thổ (Nho Quan, Ninh Bình) . Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, năm học 2024-2025, ngành tích cực triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và thực hiện lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, trong đó, chú trọng vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục các cấp học tại địa phương. Kinh phí cấp cho giáo dục và đào tạo năm 2024 chiếm 22,8% trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương (tăng 0,4% so với năm 2023); kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu dạy học, đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là trên 184 tỷ đồng.

Chuẩn cho năm học mới 2024-2025, Sở chỉ đạo các đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, tham mưu địa phương cải tạo sửa chữa, nâng cấp ngay trong dịp hè. Đến nay, toàn tỉnh không còn phòng học và các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên. Một số cơ sở giáo dục có phòng học và hạng mục công trình xây dựng xuống cấp nhẹ đang được các địa phương khẩn trương khắc phục đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đạt 89,4% (tăng 0,4% so với năm học trước).

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 5 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, là năm đầu thực hiện chương trình đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 12 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngay từ đầu tháng 8/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục tổ chức tập huấn cho giáo viên nội dung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho hơn 1.500 giáo viên dạy lớp 12 ở tất cả môn học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ, văn hóa công sở thời hội nhập, văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp trong ngành Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên...

Cô giáo Đinh Thị Tuyết, giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam Điệp cho biết, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có một số điểm mới quan trọng về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Giáo viên được tập huấn phân tích cấu trúc và đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thống nhất định hướng nội dung dạy học và ôn tập theo cấu trúc đề thi; hướng dẫn sử dụng hiệu quả các bộ tài liệu ôn thi. Đồng thời, trường được các giảng viên giới thiệu sự khác biệt trong đề thi giữa năm 2024 và năm 2025; định hướng mới trong giảng dạy và ôn tập theo hướng phát triển năng lực, tập trung nhiều hơn vào kỹ năng, năng lực học sinh cần đạt theo chuẩn đầu ra mà Chương trình đã nêu. Từ buổi tập huấn, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch dạy học và ôn thi cho học sinh lớp 12 hiệu quả.

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá, trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi; tiếp tục thực hiện theo lộ trình, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi đầu tiên đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế theo hướng tinh gọn.

Cấp ủy, chính quyền, sở, ngành liên quan tham mưu và tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, đầu tư thiết bị giáo dục theo quy chuẩn. Đặc biệt quan tâm đúng mức vấn đề dinh dưỡng học đường, kiểm soát an toàn thực phẩm trường học; phối hợp linh hoạt, phát huy hiệu quả các mô hình giáo dục...

Hải Yến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những chương trình hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết mọi người trong xã hội. Một trong những mô hình tiêu biểu nhất chính là bữa ăn "0 đồng" – nơi những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo có thể nhận được những bữa ăn miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng.