Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam

Tưng bừng chào đón năm mới 2023, từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có điểm nhấn là "Chợ phiên vùng cao" ngày Tết mang đậm sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

"Chợ phiên vùng cao" là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, các sản vật của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Kháng

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 1"Chợ phiên vùng cao" là điểm nhấn trong chương trình Chào Xuân thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 2Đồng bào các dân tộc hân hoan xuống chợ. Ảnh: Hoàng Tâm

Không gian xuống chợ trong những ngày chuyển giao năm cũ với năm mới với kỳ vọng mới, niềm tin sắt son và niềm vui từ ánh mắt của mỗi người. Đồng bào gặp nhau tại phiên chợ lúng liếng nói cười, duyên dáng trong những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ sắc màu. Các lớp không gian liên tục từ khi xuống chợ hòa cùng với niềm vui tham gia các hoạt động hội, hòa cùng với sắc màu của nghề thủ công truyền thống và cùng nhau cất lên niềm vui, sự hân hoan khoe vẻ đẹp của cộng đồng trong ngày xuân mới.

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 3
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 4Đồng bào dân tộc Tày mang đến không gian "Chợ phiên vùng cao" những bài ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm 
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 5Nghệ thuật múa Khèn của đồng bào Mông đặc sắc được giới thiệu tại không gian "Chợ phiên vùng cao" ngày Tết. Ảnh: Hoàng Tâm

Điểm nhấn không gian sinh hoạt tại chợ là sắc màu văn hóa Bắc Kạn với khoảng hơn chục gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc trong tỉnh như miến dong, rượu men lá dân tộc, gạo nếp, bí xanh thơm Ba Bể, nấm hương Na Rì, mật ong rừng... Trong đó có nhiều nông sản được công nhận sản phẩm OCOP.

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 6
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 7
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 8
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 9Các đặc sản của đồng bào các dân tộc được mang xuống chợ để phục vụ du khách. Ảnh: Hoàng Tâm

Bên cạnh đó là các sản vật vùng cao Điện Biên với vài gian hàng và của các tỉnh vùng cao phía Bắc khác có các nhóm đồng bào dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 10
Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ảnh 11Du khách hào hứng với các sản vật của núi rừng. Ảnh: Hoàng Tâm

Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2023 đã tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc, tạo sự gần gũi, giữ gìn bản sắc văn hóa để du khách có thể tham gia trực tiếp tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm