Người trẻ khởi nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp

Sản phẩm bột ngũ cốc, Coffee Pro của thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn được nhiều khách hàng tin dùng. Ảnh: baoquangngai.vn
Sản phẩm bột ngũ cốc, Coffee Pro của thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn được nhiều khách hàng tin dùng. Ảnh: baoquangngai.vn

Khởi nghiệp từ nông nghiệp có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Tại Quảng Ngãi, nhiều Câu lạc bộ khởi nghiệp đã ra đời, tập hợp người trẻ năng động, sáng tạo, biết tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu từ nông nghiệp.

Người trẻ khởi nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp ảnh 1Sản phẩm bột ngũ cốc, Coffee Pro của thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn được nhiều khách hàng tin dùng. Ảnh: baoquangngai.vn

Anh Lê Tấn Hoàng (35 tuổi, thôn Phước An, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn) là thành viên của Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn. Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, từng đi làm nhiều nơi nhưng anh ấp ủ ước mơ làm giàu bằng nông nghiệp trên quê hương nên đã quyết định về quê khởi nghiệp. Sau nhiều lần thất bại, anh Hoàng đã tự nghiên cứu, nhân giống thành công ốc bươu đen, gần đây, anh nghiên cứu, sản xuất món ốc nhồi ống nứa được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

“Trước đây đi làm công ăn lương nhưng tôi luôn suy nghĩ quê hương mình có nhiều tài nguyên nhưng không tận dụng được, bà con phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Khi về quê khởi nghiệp tôi nhiều lần thất bại vì chưa biết cách nuôi, chăm sóc ốc đúng cách. Nhưng đến nay mô hình nuôi ốc đã thành công, mang lại thu nhập cho bản thân và tạo được việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Đặc biệt, từ khi tham gia câu lạc bộ, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cùng những anh em, bạn bè có cùng đam mê, chí hướng để hoàn thiện sản phẩm của mình. Câu lạc bộ luôn là nơi truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho những người trẻ”, anh Hoàng chia sẻ.

Đến nay, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn có 21 thành viên là những người có niềm đam khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn liền với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Với sức trẻ cùng nhiều ý tưởng đam mê, khát khao lập thân, lập nghiệp, các thành viên đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ mô hình sản xuất nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động nông thôn. Những người trẻ đã không ngại thử thách bản thân, mạnh dạn tìm hiểu kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị để áp dụng vào sản xuất những sản phẩm nông nghiệp mới, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường.

Anh Đào Trọng Mười, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn cho hay, mục tiêu của câu lạc bộ là tập hợp các thanh niên có nhu cầu lập nghiệp, khởi nghiệp lại để phát huy sức trẻ, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đưa sản phẩm nông nghiệp địa phương đi tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Thành viên câu lạc bộ ngoài chủ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ còn có chủ của những thương hiệu lâu năm có tên tuổi trên thương trường. Đây sẽ là nơi tiếp sức cho thành viên mới, còn thiếu, yếu kinh nghiệm để cùng phát triển ngày một lớn mạnh hơn.

Chị Lê Thị Thu Thủy, huyện Minh Long là thành viên Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lại có hướng đi riêng trên con đường khởi nghiệp bằng các sản phẩm chè xanh, nấm linh chi, mật ong... - những đặc sản của núi rừng Minh Long. Chị Thủy cho hay: Sản phẩm nếu để ở dạng thô sẽ khó vận chuyển, tiêu thụ, nên chị đã chế biến thành các loại trà để vừa tiện bảo quản, sử dụng. Chị chọn những sản phẩm này để khởi nghiệp với mong muốn mang sản vật do bà con đồng bào H’rê, Ca dong nơi đây đến với người tiêu dùng. “Tham gia Câu lạc bộ, tôi được hướng dẫn từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì mẫu mã, cho tới cách thức tiếp cận và mở rộng thị trường. Không những vậy, tôi còn được truyền cảm hứng khởi nghiệp để từ đó nỗ lực hết mình với con đường đã chọn”, chị Thủy cho biết.

Chia sẻ về giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Lê Văn Vin cho biết, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ ngày 1/1 đến ngày 20/11, có hơn 600 thanh niên được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp; hàng nghìn lượt thanh niên được hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp. Tỉnh Đoàn hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bình Sơn và Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh; tổ chức các phiên chợ thanh niên, kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; tổ chức vòng bán kết Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên”; tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi” năm 2023; tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong các hoạt động khởi nghiệp cho hội viên, thanh niên...

Đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập được 6 câu lạc bộ khởi nghiệp từ nghiệp nông nghiệp với khoảng 150 thành viên tham gia. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi Trương Thu Hường, cho biết: Khi tham gia vào Câu lạc bộ, các bạn sẽ được chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thủ tục đăng ký về chất lượng, giúp họ hoàn thiện về mẫu mã, bao bì, thủ tục xây dựng thương hiệu, kết nối để tìm đầu ra. Bên cạnh đó, câu lạc bộ thường tổ chức hỗ trợ thành viên nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh, đáp ứng xu hướng kinh tế thời hội nhập. Các thành viên trong Câu lạc bộ còn được tham gia chương trình kết nối giao thương, hợp tác cung cầu, đưa sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp ra thị trường, kết nối với thị trường trong và ngoài nước.

Tuy vậy, hiện số câu lạc bộ cũng như thành viên tham gia khởi nghiệp còn ít, trong khi có nhiều thanh niên có đam mê, ý tưởng khởi nghiệp, nhưng lại gặp khó khăn về vốn, kiến thức khởi nghiệp. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập câu lạc bộ của địa phương; phát triển thành viên và ý tưởng khởi nghiệp mới...

Đinh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm