An Giang: "Cầu nối" đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên An Giang đến với các nhà cung cấp, người tiêu dùng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên An Giang đến với các nhà cung cấp, người tiêu dùng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang (trực thuộc Tỉnh đoàn An Giang) đã đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thành công…

An Giang: "Cầu nối" đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp ảnh 1Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên An Giang đến với các nhà cung cấp, người tiêu dùng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Tiếp sức cùng thanh niên khởi nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại ấp Tô Lợi, thị Trấn Cô Tô, của huyện miền núi Tri Tôn (An Giang), tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng, Trường Đại học Cần Thơ và xin được công việc đúng chuyên ngành nhưng anh Chau Kim Sêng đã quyết định trở về quê khởi nghiệp với mô hình Aquaponics (mô hình nuôi cá tuần hoàn kết hợp trồng rau sạch).

Tận dụng diện tích vườn tạp của gia đình, cùng với kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc, anh Chau Kim Sêng mạnh dạn đầu tư mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá trong bể bạt với diện tích 250m2, đã mang lại nguồn thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng cho gia đình.

Theo anh Sêng, lợi thế của mô hình này là cây rau trồng thủy canh sẽ phân giải chất thải của cá thành chất dinh dưỡng mà cây trồng hấp thụ được, không cần phải thay nước.

Anh Chau Kim Sêng cho biết, rau được trồng trên giàn thủy canh chủ yếu là rau muống, cải ngọt, cho thu hoạch hằng ngày khoảng 5 - 10kg. Rau được cung cấp cho tiểu thương tại chợ trên địa bàn với giá bán khoảng 15.000 đồng/kg. Sau khi thu hoạch, giống mới sẽ bỏ vào ô trống, khoảng hơn 10 ngày sau lại tiếp tục cho thu hoạch.

Bồn nuôi cá trê trong bể bạt khoảng 2,5 - 3 tháng sẽ thu hoạch, mỗi đợt thu được khoảng 800kg cá/bể. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục đầu tư thêm hai bể, thả nuôi các loại cá đặc sản như: cá lóc, cá heo đuôi đỏ, cá chình…

Trong quá trình khởi nghiệp, anh Sêng được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang trao vốn khởi nghiệp, với số tiền 80 triệu đồng. Nhờ đó, giúp anh có thêm nguồn vốn mở rộng mô hình, tăng thêm thu nhập.

Cũng được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đồng hành, hỗ trợ vốn khởi nghiệp mở rộng sản xuất với số tiền 60 triệu đồng, cơ sở sản xuất các sản phẩm thủ công làm từ tăm tre, sản phẩm biểu trưng, lưu niệm bằng gỗ và tranh lá thốt nốt - Linh Handmade của bạn Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1994, ngụ thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đến nay đã phát triển gấp 4 lần so với thời điểm mới khởi nghiệp.

Từ chỗ chỉ bán vài sản phẩm, cơ sở Linh Handmade hiện đã mở xưởng sản xuất và bán hàng rộng khắp, không chỉ các địa phương trong tỉnh An Giang và vùng lân cận, mà còn vươn ra một số đơn vị ở miền Trung, miền Bắc, với doanh thu ổn định hằng tháng.

Anh Chau Kim Sêng và bạn Nguyễn Vũ Linh chỉ là hai trong số gần 100 gương đoàn viên được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang hỗ trợ, trao vốn khởi nghiệp, lập nghiệp; qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Chị Trương Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp An Giang cho biết, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung tâm được sự cam kết hỗ trợ 10 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Số tiền này để hỗ trợ cho thanh niên lứa tuổi từ 18 - 35, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án. Trường hợp thanh niên làm chủ doanh nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/dự án. Tính đến tháng 11/2023, Quỹ đã hỗ trợ cho 86 cá nhân và doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp, tổng số tiền giải ngân trên 6,2 tỷ đồng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Thực tiễn cho thấy, quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên thường gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm thông tin về các nguồn đầu tư, các chương trình và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hầu hết người khởi nghiệp đều gặp vướng mắc, khó khăn về vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ… Do đó, với vai trò là cầu nối, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình tập huấn về đổi mới sáng tạo, tham quan mô hình tiêu biểu, xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu sản phẩm... hỗ trợ các cá nhân, tập thể trên bước đường khởi nghiệp.

Cửa hàng cung cấp sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương (đặt tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) đang là kênh quảng bá, tiêu thụ được người tiêu dùng tin tưởng. Thông qua hoạt động mua bán tại cửa hàng, những phản hồi của người tiêu dùng sẽ được chuyển đến người sản xuất để có những cải tiến phù hợp.

An Giang: "Cầu nối" đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp ảnh 2Trao giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang” cho dự án “Bánh phồng nấm rơm”. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp An Giang Trương Thanh Thúy, cửa hàng là nơi trưng bày, giới thiệu, bán những sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các đặc sản địa phương chưa thể thương mại hóa, hoặc sản phẩm khởi nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra với mong muốn mọi người sẽ ủng hộ hoạt động khởi nghiệp bằng cách mua và sử dụng những sản phẩm do chính thanh niên làm ra. Qua đó, động viên, khích lệ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp không chỉ trong các bạn đoàn viên, thanh niên mà cho tất cả những người có đam mê và quyết tâm khởi nghiệp.

Hằng năm, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp An Giang tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để kết nối, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đến với các nhà cung cấp, người tiêu dùng. Trung tâm tham gia hoạt động Kết nối cung - cầu công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức; tham dự Ngày hội mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt tại Siêu thị Mega Market (thành phố Long Xuyên); triển khai các đợt cao điểm Tháng thanh toán không dùng tiền mặt tại Cửa hàng cung cấp sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương; tham gia chợ Tết Công đoàn, Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang,…

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Hồ Thị Hồng Phướng cho biết, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, mà còn tạo công ăn việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại lợi ích lớn cho tỉnh. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới có thể tạo ra những đột phá giúp giải quyết các vấn đề tồn tại, hình thành những doanh nghiệp lớn có giá trị, thu hút các nguồn lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 của UBND tỉnh An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030, sẽ hỗ trợ ít nhất 350 thanh niên khởi nghiệp và ít nhất 25 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; đào tạo kỹ năng số cơ bản cho trên 90% thanh niên, trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa do thanh niên làm chủ sử dụng nền tảng số…

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian tới, Tỉnh Đoàn An Giang sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu các chính sách hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp; kết nối giữa thanh niên có ý tưởng, mô hình khởi nghiệp với doanh nghiệp, doanh nhân và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, Tỉnh Đoàn đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ vốn, kỹ thuật, đầu ra sản phẩm của các mô hình khởi nghiệp theo hướng xã hội hóa các nguồn lực. Các cấp Bộ Đoàn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả cao; duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác thanh niên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào lập thân, lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.