Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc

Ngày 24/11, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức Chung kết cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số" lần thứ VI, năm 2023. Bế mạc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc ảnh 1Bí thư tỉnh Đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang trao giải Nhất cho tác giải đạt giải. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, Cuộc thi là dịp phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng khởi nghiệp và nâng đỡ khát vọng lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế cho thanh niên. Qua đây, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, "dám nghĩ", "dám làm" của đoàn viên, thanh niên trong việc hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Tại Sơn La, cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số" lần thứ VI, năm 2023, được phát động từ tháng 5/2023. Đến nay, 51 hồ sơ đã đăng ký tham gia cuộc thi đến từ các cá nhân, nhóm tác giả của 13 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc về các lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn nuôi thương mại, dịch vụ du lịch, chế biến, sản xuất nông -lâm-thủy sản.

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Đoàn trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tại vòng chung kết, 17 ý tưởng, dự án xuất sắc tham gia dự giải. Đây là những dự án, ý tưởng sáng tạo có mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, dịch vụ cũng như tính khả thi và hiệu quả thương mại khi đưa vào thực hiện... Những ý tưởng khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết Cuộc thi đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, liên quan tới đời sống hằng ngày.

Trong một ngày tranh tài, các tác giả, nhóm tác giả ý tưởng của dự án lọt vào vòng chung kết đã trình bày trực tiếp trước Hội đồng Ban Giám khảo trong vòng 5 phút, sau đó trả lời và thảo luận với Hội đồng trong 10 phút.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, gồm bằng khen; giấy chứng nhận và tiền thưởng 5 triệu đồng. 2 giải Nhì, gồm bằng khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng 4 triệu đồng và 3 giải Ba, gồm bằng khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng, 5 giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả.

Đánh giá tổng kết cuộc thi, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Sơn La, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Duy Dũng cho biết, nhìn chung các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã bám sát tình hình xu thế phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực tế tại địa phương; nắm bắt những khó khăn và những lợi thế so sánh để xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. Một số ý tưởng đã vận dụng, kế thừa các dự án đã có, đang thực hiện, chú trọng về năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ để quảng bá giới thiệu, truy xuất nguồn gốc và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường; tạo lập uy tín và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Các tác giả đã có sự cố gắng thể hiện các kỹ năng thực hiện tốt phần thi ý tưởng, dự án của mình.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La hỗ trợ vay vốn cho 19 thanh niên khởi nghiệp năm 2023, mỗi dự án trị giá 100 triệu đồng; Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023 cho các mô hình, dự án khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm