Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Ngày 7/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số năm 2023. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; Giải Bóng chuyền thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo; Lễ hội ẩm thực các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; khởi công xây dựng nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 1Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn về khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số; tập huấn công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023…

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 2Hội thi Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN.
Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 3Hội thi Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN.
Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 4Tại ngày hội diễn ra Giải bóng chuyền thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr cho biết, Ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỉnh hiện có gần 294.000 thanh niên, trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 30,4%; thanh niên tôn giáo chiếm hơn 22,3% thanh niên toàn tỉnh. Các hoạt động tại Ngày hội nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền sâu rộng về truyền thống tự hào của thanh niên Việt Nam; ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình trong cán bộ, hội viên, thanh niên.

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 5Đoàn viên, thanh niên tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp bên lề ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Theo anh Y Lê Pas Tơr, tỉnh đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, thanh niên trên địa bàn gặp một số khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp như thiếu nguồn vốn, năng lực và kiến thức về khởi nghiệp còn hạn chế. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức về khởi nghiệp; mời chuyên gia và cá nhân khởi nghiệp thành công giao lưu để truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên. Cùng với đó, trao vốn khởi nghiệp cho các dự án, đề án của thanh niên có tính khả thi; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp… Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay chú trọng vào các hoạt động tập huấn, tư vấn nhằm giúp hội viên, thanh niên kết nối, học tập, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp; lan tỏa phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên.

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk  ảnh 6Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại Ngày hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho bác sĩ trẻ Lê Bá Huỳnh Đức (công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột); tặng Bằng khen cho 3 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu gồm: anh Y Pốt Niê (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ê Đê Café, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana), anh Y Lâm Bu Dơng (Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam buôn Đắk Tro, xã Krông Nô, huyện Lắk) và anh Y Nợ Adrơng (Phó Bí thư Đoàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo).

Hoài Thu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm