Ngày 24/3, UBND xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại địa bàn về nhà an toàn sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.
Sinh năm 2000 tại thôn Plei Ksing, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện (Gia Lai) - Ksor Thanh là con trai út trong gia đình có ba chị em. Xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, bố mẹ làm nông nghiệp, nhưng Thanh đã nỗ lực vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường học vấn.
Tối ngày 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.
Lực lượng thanh niên dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa ngày nay có nhiều mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả. Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tích cực hỗ trợ, làm cầu nối phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của họ đến với các nhà đầu tư tiềm năng.
Ngày 2/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thảo thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông vận động thúc đẩy bình đẳng giới chủ đề "Thanh niên dân tộc thiểu số tiên phong thay đổi định kiến giới vì khát vọng phát triển" năm 2024. Tham dự chương trình có gần 200 sinh viên dân tộc thiểu số đến từ 6 trường đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành cùng 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tảo hôn - một hủ tục lâu đời, lạc hậu không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống mà còn gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Gia Lai, nhiều địa phương trên địa bàn đang nỗ lực xóa bỏ hủ tục này, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có cuộc sống ổn định hơn.
Ngày 7/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số năm 2023. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; Giải Bóng chuyền thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo; Lễ hội ẩm thực các dân tộc tỉnh Đắk Lắk...
Tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây được xem là một trong các giải pháp hiệu quả góp phần tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo nhanh khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Quảng Ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn Sơn La đã tích cực hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Nhiều công trình chuyển đổi số đã được ra mắt tại các địa phương. Đây là kết quả nổi bật được Tỉnh Đoàn thông tin tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 tổ chức ngày 4/4.
Ngày 11/11, tại Đắk Lắk, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm năm 2022”. Tham dự chương trình tập huấn có hơn 100 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đang sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Chiều 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.
Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên tỉnh Gia Lai hăng hái, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2021, số lượng thanh niên người dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai nhập ngũ nhiều hơn các năm trước, là bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số; đồng thời cho thấy sự quan tâm, sát sao của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai.
Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 134 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 99 người, bị thương 124 người. Trong đó, hơn 50% vụ tai nạn do thanh thiếu niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số gây ra. Đây là hồi chuông báo động về sự thiếu hiểu biết luật giao thông trong đối tượng thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.
Ngày 26/11, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên - Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cụm Đồng bằng Sông Hậu cho gần 200 cán bộ Đoàn phụ trách công tác công tác tôn giáo dân tộc các tỉnh, thành phố Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang và Cà Mau.
Tối 12/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để chương trình đạt được hiệu quả cao cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, trong đó thanh niên nói chung và thanh niên nông thôn Lào Cai nói riêng có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng.