Chiều 1/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Phương Trang tổ chức Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy vận chuyển và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp của thành phố Cần Thơ". Tham dự hội thảo có lãnh đạo của 90 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cùng đại diện nhiều sở, ngành trên địa bàn thành phố.
Xăng E5RON92 không cao hơn 20.855 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 476 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.331 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Gần đây việc ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử đã đưa sản phẩm OCOP Khánh Hòa đến tay người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế bền vững.
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp – OCOP của phụ nữ năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023, nhằm khẳng định vai trò của chủ thể nữ trong việc sáng tạo, đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp, khích lệ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP; đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Lào Cai liên tục thu giữ những lô hàng Trung thu lậu, đặc biệt là bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa xuất xứ Việt Nam và những sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh theo nhiều hình thức để mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, người tiêu dùng được cung cấp các sản phẩm với mẫu mã đa dạng và chất lượng ngày càng nâng cao.
Để nông sản thu hoạch có thể tiêu thụ ngay, việc liên kết với doanh nghiệp là điều cần thiết. Trong đó, các doanh nghiệp là đơn vị cầm trịch, hướng dẫn nông dân kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo quản để đảm bảo chất lượng cao nhất mà người tiêu dùng mong muốn.
Tết Nguyên đán Quý Mão đã cận kề. Đây là thời điểm các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tăng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những chủ sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trên hết vẫn là ý thức của người sản xuất, kinh doanh.
Đã có một thời gian khá dài sản phẩm các làng nghề truyền thống tưởng chừng như đã bị mai một, đi vào lãng quên. Thế nhưng, kể từ khi mở cửa nền kinh tế cùng với những chuyển biến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý, sự gần gũi thân quen cộng sự lan toả từ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các làng nghề đã khẳng định được vị thế. Qua đó giúp nâng cao uy tín hàng Việt với người tiêu dùng, phát triển sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa.
Tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm gia tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận trên trong một nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 24/3.
Theo tin từ Visa, công ty thanh toán kỹ thuật số hàng đầu thế giới, dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh mua sắm của người dân và thay đổi cách thức mua bán sản phẩm, dịch vụ. Theo đó, các ngân hàng, công ty công nghệ tài chính và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ đã thấy rõ được sự thay đổi của thị trường và nhanh chóng có sự đổi mới, phát kiến thêm nhiều sản phẩm, tiện ích để đem lại thuận tiện, tính liền mạch và an toàn của phương thức thanh toán. Cùng với đó, tăng cường phổ cập cho người tiêu dùng về các lợi ích và xu hướng của việc chuyển sang nền tảng số.
Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, đến cuối tháng 5/2021, toàn tỉnh có 88 sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt chuẩn 3 sao trở lên; trong đó, có một sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tuy nhiên, việc tiếp cận với thị trường, đưa các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng cũng như việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn còn nhiều khó khăn.
Ngày 30/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho 7 trường hợp bệnh nhân bị ngộc độc Botulinum. Tất cả bệnh nhân đều có tình trạng sụp mi mắt, liệt cơ hô hấp do ăn cùng một loại thực phẩm pate đóng hộp.
Ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Công ty cổ phần Phát triển khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG) phối hợp tổ chức Diễn đàn “Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng”.
Để có thể cung ứng nguồn nhân lực ngành Logistics đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhiều cơ sở đào tạo ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bà Rịa- Vũng Tàu… đã đổi mới chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng trang bị cho sinh viên đầy đủ các kỹ năng thao tác nghiệp vụ chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao trong dịch vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác với doanh nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp trong nội dung đào tạo; tạo điều kiện để sinh viên - nhà tuyển dụng gặp gỡ, trao đổi, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng của doanh nghiệp.
Dịch vụ Logistics là một trong những ngành dịch vụ hậu cần, dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Chức năng của ngành Logistics không chỉ đơn thuần là giao nhận, vận tải hàng hóa mà còn có nhiều hoạt động liên quan như quản lý kho bãi, lưu trữ, đóng gói, phân loại hàng hóa…
Tại hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, chiều 16/3, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung nhận định: Cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng của người dân theo hướng ưu tiên lựa chọn mua sắm các mặt hàng sản xuất trong nước. Việc ưu tiên sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy sản xuất của các các doanh nghiệp, từ đó hàng Việt Nam từng bước khẳng định thương hiệu và đa dạng các mô hình phân phối đến tay người tiêu dùng.
Trước bài toán khó về kiểm soát thực phẩm bẩn phục vụ thị trường, những ngày giáp Tết, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực có những giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn, đồng thời đưa thực phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng.
Ngày 26/10, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã công bố đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, với giai đoạn một sẽ được triển khai từ ngày 10/12/2016 và thí điểm tập trung quản lý chất lượng thịt lợn từ khi xuất chuồng đến các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, các siêu thị và chợ lẻ.
Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đang tích cực giám sát Chương trình đổi mới sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 và khuyến cáo người tiêu dùng lập tức ngừng việc sử dụng sản phẩm này.
Việc cơ quan chức năng thời gian gần đây phát hiện nhiều loại thực phẩm sử dụng phụ gia có chứa chất cấm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo đó, cần phải siết chặt quản lý việc kinh doanh và sử dụng chất phụ gia thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.
Chứng nhận “thương mại công bằng” sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam dễ dàng vào thị trường châu Âu, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã được ký kết. Tuy nhiên, khái niệm này tại Việt Nam còn khá mới mẻ với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Nhằm khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành cơ chế thưởng cho người dân nào báo tin có giá trị về thực phẩm bẩn đến Phòng Thanh tra chuyên ngành của Bộ. Số tiền thưởng được giới hạn trong khoảng 1-50 triệu đồng tùy vào mức độ quan trọng của thông tin.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) vừa có khuyến cáo người tiêu dùng và các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia mua bán “tiền ảo” hay sử dụng để thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử, tránh các rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Càng gần Tết, thực phẩm, bánh kẹo, mỹ phẩm, quần áo... xách tay từ nước ngoài được rất nhiều người dân tại các thành phố (TP) lớn mua sắm. Giá các mặt hàng này khá đắt đỏ và người tiêu dùng mua hàng chủ yếu dựa trên sự tin tưởng về chất lượng, xuất xứ cũng như người bán.
Ngày 13/1, triển lãm ô tô quốc tế thường niên lần thứ 94 đã khai mạc tại thủ đô Brussels (Bỉ). Đây là triển lãm ô tô đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi vụ bê bối về gian lận khí thải của hãng ô tô Đức Volkswagen "gây bão" trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Với chủ đề đổi mới công nghệ, triển lãm lần này nhằm tạo cú hích cho ngành sản xuất ô tô cũng như lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang là nỗi lo lớn của ngành nông nghiệp nói riêng và toàn thể người tiêu dùng nói chung.
Đứng xếp hàng dài chờ đợi để mua được sản phẩm giá sốc vào đúng giờ vàng khuyến mại, trong khi số lượng sản phẩm có hạn. Thế nhưng, điều mà người tiêu dùng nhận được là sự thất vọng... Mời bạn đọc xem video phóng sự dưới đây:
Mới đây, trong đợt thanh kiểm tra các mặt hàng nông lâm sản, lương thực thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Khoa học Công nghệ chủ trì đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm nhằm mục đích trục lợi, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.
Để có số lượng hàng lớn và giữ được lâu, hiện nay xuất hiện tình trạng các thương lái thu mua sầu riêng còn xanh, rồi nhúng “hóa chất”, đưa ra thị trường, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.