Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất

Tối 13/10, tại Công viên hồ Phai Loạn diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2023) và 21 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2023).

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất ảnh 1Tiết mục văn nghệ đặc trưng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Đây là năm đầu tiên UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc nhằm phát triển du lịch văn hóa, tạo không gian sinh hoạt cho người dân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, thu hút du khách đến với xứ Lạng.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Giao lưu, thưởng thức, quảng bá các món ăn đặc sản hương vị xứ Lạng; trưng bày, bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương; không gian văn hóa, trò chơi dân gian; khai trương phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2; trải nghiệm tour du lịch "Hương sắc xứ Lạng"; liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ hát then đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng và giới thiệu, trình diễn trang phục các dân tộc...

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất ảnh 2Tiết mục văn nghệ đặc trưng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, đây là sự kiện nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, xã hội; quảng bá, giới thiệu tới nhân dân và du khách những nét đặc sắc của văn hóa xứ Lạng qua các giá trị văn hóa phi vật thể.

Các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh, thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, Ngày hội góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn…

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất ảnh 3Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Vân phát biểu khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thông tin, phố đi bộ Kỳ Lừa thành phố Lạng Sơn là điểm nhấn không gian văn hóa xứ Lạng, được khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 10/2020, mở cửa hoạt động vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và các hoạt động trò chơi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để tạo không gian giao lưu và giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa xứ Lạng tới nhân dân và du khách, thành phố Lạng Sơn đã đầu tư, mở rộng tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa và kết nối với các không gian phụ cận.

Nhân dịp này, thành phố tổ chức khai trương phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2 và khai trương tuyến xe điện du lịch với mong muốn góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất ảnh 4Tiết mục văn nghệ đặc trưng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn dự kiến thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Do đó, để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách, Công an thành phố Lạng Sơn cũng thực hiện phương án phân luồng giao thông cho khu vực này.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm