Ngày hội an toàn giao thông của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Tặng 1.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng của Tập đoàn Mai Linh cho trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ảnh: Phạm Cường - TTTXVN
Tặng 1.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng của Tập đoàn Mai Linh cho trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ảnh: Phạm Cường - TTTXVN

Ngày 27/6/2015, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội an toàn giao thông của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên 2015.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn, tỉnh Đắk Lắk, đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước, cùng hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên. 

Tặng 1.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng của Tập đoàn Mai Linh cho trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ảnh: Phạm Cường - TTTXVN
Tặng 1.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng của Tập đoàn Mai Linh cho trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Ảnh: Phạm Cường - TTTXVN

Tại Ngày hội an toàn giao thông của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Ban tổ chức đã tổ chức lễ ký kết triển khai công tác vận động, tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên giữa Ban An toàn giao thông các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước; tặng quà 15 đội Thanh niên xung kích vì an toàn giao thông; tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kiến thức, thi lái xe mô tô, xe gắn máy; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông khu vực nông thôn… Nhân dịp này, Báo Giao thông trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên. 

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm