Kon Tum: nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại cơ hội cho người nghèo

Kon Tum: nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại cơ hội cho người nghèo

Kon Tum là tỉnh có hơn 55% đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã phân bổ có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách hướng đến các đối tượng là hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số. Việc làm này đã tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng được vay vốn trên địa bàn tỉnh, hướng đến phát triển kinh tế và thoát nghèo.

Nghị quyết 01/NQ-CP: Vốn ưu đãi tiếp sức cho người nghèo Sơn La

Nghị quyết 01/NQ-CP: Vốn ưu đãi tiếp sức cho người nghèo Sơn La

Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Làm lại cuộc đời nhờ nguồn vốn chính sách xã hội ở huyện Sơn Dương

Làm lại cuộc đời nhờ nguồn vốn chính sách xã hội ở huyện Sơn Dương

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng vay, giúp những người đã từng lầm lỡ vươn lên, gây dựng kinh kế, tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội làm thủ tục, hồ sơ để giải ngân nguồn vốn vay cho người dân. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Hiệu quả từ những chương trình vay vốn ưu đãi

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy, gia đình anh Phan Trọng Thoán (thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã đầu tư sản xuất vươn lên thoát cảnh nghèo khó...
Tín dụng chính sách “trợ lực” cho người dân Tuyên Quang

Tín dụng chính sách “trợ lực” cho người dân Tuyên Quang

Nhờ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội, hàng nghìn hộ khó khăn, các đối tượng yếu thế ở tỉnh Tuyên Quang đã vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nguồn tín dụng chính sách không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính giúp bà con vươn lên thoát nghèo, mà còn tạo nền móng giúp họ thực hiện ước mơ làm giàu...

Cầu nối đến với với hộ nghèo thị xã Ba Đồn

Cầu nối đến với với hộ nghèo thị xã Ba Đồn

Nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, chị Trương Thị Duyên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thọ Hạ (xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Chị Trương Thị Duyên cầu nối Ngân hàng Chính sách đến với với hộ nghèo

Chị Trương Thị Duyên cầu nối Ngân hàng Chính sách đến với với hộ nghèo

Nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, chị Trương Thị Duyên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thọ Hạ (xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Hỗ trợ nhanh, đúng đối tượng cần vay vốn chính sách

Hỗ trợ nhanh, đúng đối tượng cần vay vốn chính sách

Chiều 26/10, Đoàn giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023.
Đã có 145 người mãn hạn tù được vay vốn tín dụng chính sách

Đã có 145 người mãn hạn tù được vay vốn tín dụng chính sách

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, đã có 145 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính thức có hiệu lực.
Nhờ có vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương, gia đình ông Nông Văn Nhất thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đã yên tâm về chỗ ở. Ảnh: Thu Huyền

Tuyên Quang: Đồng bào dân tộc thiểu số an cư nhờ tín dụng chính sách

Để giúp các hộ nghèo trên địa bàn, đặc biệt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định về nơi ở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng giúp đồng bào sớm an cư, tập trung lao động sản xuất.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa

Ngày 31/7, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 và dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng điện tử của Ngân hàng Chính sách xã hội trên điện thoại di động (VBSP Smartbanking).
Vốn chính sách tiếp sức bà con dân tộc thiểu số Kon Tum thoát nghèo

Vốn chính sách tiếp sức bà con dân tộc thiểu số Kon Tum thoát nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã đưa nguồn vốn tín dụng chính sách theo các chương trình tín dụng tiếp cận với bà con nhân dân. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được cải thiện, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo

Nhằm giúp đồng bào dân tộc miền núi thoát nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhất là tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn tín dụng với mức lãi suất ưu đãi. Đây thật sự là điểm tựa đáng tin cậy của người dân vùng cao Hòa Bình.
Hiệu quả chính sách tín dụng với người nghèo tại Long An

Hiệu quả chính sách tín dụng với người nghèo tại Long An

Với phương thức quản lý vốn và cách thức hoạt động nghiệp vụ đặc thù, trong hơn 20 năm qua, tỉnh Long An đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, tiết kiệm chi phí, tạo được lòng tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó, chính quyền cơ sở có điều kiện gần dân hơn, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của người dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.
Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn là "cầu nối" giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với người dân khi triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Ảnh: Thu Hiền-TTXVN

Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng gấp gần 42 lần sau 20 năm

Sau 20 năm thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã có sự tăng trưởng vượt bậc, gấp gần 42 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) tư vấn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở Quảng Trị

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo; đời sống được nâng lên, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi dần thay đổi. Từ đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bệ đỡ vững chắc giúp người nghèo vươn lên ở Bình Thuận

Bệ đỡ vững chắc giúp người nghèo vươn lên ở Bình Thuận

Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến nay, tỉnh Bình Thuận đã đưa các nguồn vốn ưu đãi đến với hàng nghìn người dân, nhất là hộ nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả, trở thành bệ đỡ giúp người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh có phương tiện mưu sinh, phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo.
Hành trình đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo ở Vĩnh Long (Bài cuối)

Hành trình đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo ở Vĩnh Long (Bài cuối)

Với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, song song với việc tập trung huy động nguồn vốn hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để ngày càng đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân. Hoạt động tín dụng chính sách đã từng bước đi vào cuộc sống hộ gia đình và tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội.
Tín dụng ưu đãi - "điểm tựa" tạo sinh kế cho người dân Tây Ninh

Tín dụng ưu đãi - "điểm tựa" tạo sinh kế cho người dân Tây Ninh

Chương trình tín dụng chính sách ưu đãi triển khai theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thời gian vừa qua đã cho thấy được tính hiệu quả, kịp thời, tạo thêm nhiều động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế bền vững

Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế bền vững

Cho vay đối với hộ mới thoát nghèo là một nội dung trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các hộ dân. Chương trình đã kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững…
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 3.000 tỷ đồng

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 3.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh sơ suất, trục lợi chính sách.
Nguồn vốn chính sách góp phần chống tái nghèo tại vùng đồng bào thiểu số ở Bình Phước

Nguồn vốn chính sách góp phần chống tái nghèo tại vùng đồng bào thiểu số ở Bình Phước

Trong những năm qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thoát nghèo bền vững và ngày càng có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ gia đình nhận thức về giảm nghèo có chuyển biến tính cực, phong trào thoát nghèo, chống tái nghèo được lan tỏa sâu rộng ở nhiều nơi, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Người nghèo vay vốn chính sách tại Điểm Giao dịch xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Yên Bái: Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo khu vực vùng cao tỉnh Yên Bái dễ dàng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi, mở ra cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những năm qua, việc thành lập các tổ hợp tác phát triển kinh tế đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà quan tâm, hỗ trợ. Ảnh: Đặng Tuấn

Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất của phụ nữ ở Lâm Đồng

Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà, phụ nữ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tham gia các mô hình liên kết sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, họ còn góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.