Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo

Nhằm giúp đồng bào dân tộc miền núi thoát nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhất là tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn tín dụng với mức lãi suất ưu đãi. Đây thật sự là điểm tựa đáng tin cậy của người dân vùng cao Hòa Bình.

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo ảnh 1Một buổi làm việc tại UBND xã Hiền Lương của các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Huyện vùng cao Đà Bắc là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình, với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mở ra cơ hội cho hàng nghìn hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình bà Đinh Thị Yên, xóm Dưng, xã Hiền Lương (Đà Bắc) là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà Yên mất sớm, một mình bà gồng gánh trách nhiệm nuôi nấng hai người con lớn khôn. Đến nay, người con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Còn người con trai út cũng đã lập gia đình, yên bề gia thất. Nhìn lại hành trình bản thân một mình nuôi con, bà Yên không thể diễn tả hết những nỗi vất vả, lam lũ mà bản thân đã trải qua và bà cũng không thể quên được niềm vui sướng khi cầm trên tay một khoản tiền giá trị từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc. Đó là thời điểm mang tính bước ngoặt, thúc đẩy niềm tin vào sự phát triển kinh tế thay đổi cuộc sống của gia đình bà Yên.

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo ảnh 2Gia đình bà Yên (xã Hiền Lương, Đà Bắc) được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện nay, gia đình bà đang sở hữu đàn bò 7 con và một đàn lợn lai sinh sản, kinh tế gia đình ngàng càng phát triển và ổn định, ấm no. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Chia sẻ với chúng tôi, bà Yên hồi tưởng, những năm trước, kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống nghèo đói, ba mẹ con chẳng biết bấu víu và bắt đầu từ đâu. Từ nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Yên đã mạnh dạn dùng toàn bộ số tiền đó để đầu tư nuôi bò kết hợp với làm nương rẫy, kinh tế dần ổn định hơn, có điều kiện để nuôi các con ăn học.

Cũng theo bà Yên, ngoài vay chương trình hộ nghèo, gia đình bà còn được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường để xây dựng công trình phụ. Với sự cần cù, chịu khó và sự đồng hành của nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo của Ngân hang Chính sách huyện Đà Bắc, đến năm 2021, gia đình bà Yên đã chính thức thoát nghèo.

Vừa qua, gia đình bà Yên tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thêm 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện nay, gia đình bà đang sở hữu đàn bò 7 con và một đàn lợn lai sinh sản, kinh tế gia đình ngày càng phát triển và ổn định, ấm no.

Cũng trên địa bàn xã Hiền Lương (Đà Bắc), gia đình bà Xa Thị Vân (xóm Doi) cũng là một hộ dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn đang từng bước thoát nghèo từ nguồn vốn vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc.

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo ảnh 3Gia đình bà Xa Thị Vân, xóm Doi (xã Hiền Lương, Đà Bắc) cũng là một hộ dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn đang từng bước thoát nghèo từ nguồn vốn vay hộ nghèo của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Bà Vân chia sẻ, gia đình bà cũng có đồi rừng nên thuận lợi để chăn thả gia súc, khi được vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng, gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi bò, kinh tế của gia đình những năm trở lại đây cũng đã ổn định và có nhiều cải thiện. Hiện nay, căn nhà của gia đình đã xuống cấp nên bà Vân mong được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc tiếp tục cho vay thêm vốn để sửa lại ngôi nhà.

Được biết, ngoài gia đình bà Vân, bà Yên thì trên địa bàn xã Hiền Lương đang có trên 70 hộ nghèo được vay vốn chính sách để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hàng trăm hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cũng đang nhận được sự đồng hành của vốn vay ưu đãi.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc, Nguyễn Đình Hoàng cho biết, với đặc thù là huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao (trên 60%) nên nhu cầu được vay vốn ưu đãi của người dân còn rất lớn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc đã nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng, giải ngân kịp thời vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Điểm tựa giúp người dân vùng cao Đà Bắc thoát nghèo ảnh 4Nhờ nguồn vốn vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Xa Thị Vân, xóm Doi (xã Hiền Lương, Đà Bắc) đã đầu tư vào chăn nuôi bò, kinh tế của gia đình những năm trở lại đây cũng đã ổn định và có nhiều cải thiện. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Doanh số cho vay tín dụng chính sách trong quý I năm 2023 đạt trên 20,5 tỷ đồng, cho trên 450 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Hiện, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 510 tỷ đồng, với gần 10 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích nên đồng vốn ưu đãi đã và phát huy hiệu quả, giúp hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn huyện từng bước vượt lên khó khăn.

Tín dụng chính sách tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình, đến hết quý I năm 2023, doanh số cho vay vốn chính sách đạt trên 270 tỷ đồng; trong đó, cho vay các chương trình giảm nghèo bền vững đạt trên 140 tỷ đồng. Nguồn vốn này tiếp tục cho thấy hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân tỉnh Hòa Bình.

Lưu Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm