Mưa trên cả nước, Bắc Bộ lạnh về sáng và đêm

Mưa trên cả nước, Bắc Bộ lạnh về sáng và đêm
Các khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang, vùng Nam Biển Đông có mưa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.  Dự báo thời tiết ngày 30/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C , có nơi trên 27 độ C. 
Mưa trên cả nước, Bắc Bộ lạnh về sáng và đêm ảnh 1
Ảnh minh họa - TTXVN
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.  Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.  Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.  Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.  Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.  Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Có thể bạn quan tâm