Những ruộng mía “thắng cánh cò bay” đang từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất khó Hbông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Từ nơi đầy sỏi đá, cây mía đã dần biến vùng đất “kén cây trồng” trở nên trù phú, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập. Tỉnh chú trọng phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
40 ha mía của 24 hộ dân trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn xảy ra chiều 24/3. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích mía bị cháy.
Nghề trồng mía ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, giống như nhiều khu vực khác, nghề trồng mía tại đây cũng đang đối mặt với thách thức, người nông dân chuyển dần sang các loại cây trồng khác, khiến diện tích trồng mía ngày càng thu hẹp.
Theo Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay do nắng nóng, hạn hán kéo dài khiến 320 ha mía nguyên liệu của công ty bị chết, có nguy cơ mất trắng, nhất là các diện tích mía trên đồi cao; trong đó, nghiêm trọng nhất là tại các xã Hào Phú, Hồng Lạc, Phú Lương, Bình Yên, Lương Thiện của huyện Sơn Dương…
Xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nằm giữa vùng đất đầy sỏi đá. Sau nhiều năm loay hoay tìm loại cây trồng thích ứng với vùng đất khô cằn đầy sỏi đá, nông dân xã Hbông đã "thuần được đất" bằng cây mía. Và cây mía đã làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất và đời sống của người dân nơi vùng đất khó.
Gác lại nỗi buồn về mùa vụ không mấy suôn sẻ khi hạn hán đã gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng vụ mía 2021, những người trồng mía ở phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai phấn khởi khi giá mía đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Giá mía cao từ đầu mùa vụ báo hiệu một vụ mía ngọt giữa lúc dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nặng nề.
Từ một huyện miền núi nghèo với điểm xuất phát thấp, đến nay huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang từng bước vươn lên, trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả đó, huyện đã thực hiện linh động các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, địa phương đã khuyến khích các hộ dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, cải tạo đất vườn, san lấp đất vùng chân đồi núi thấp để trồng mía gắn với thị trường tiêu thụ.
Thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, đến đầu tháng 10/2018, nhiều diện tích mía của tỉnh đã bị ngập nước lũ từ 10 đến 20cm. Nhiều nhất là tại huyện Phụng Hiệp, diện tích mía bị ngập hơn 2.000ha; trong đó có gần 20ha bị thiệt hại 70%. Điều đáng lo ngại là nhiều diện tích mía trên địa bàn Hậu Giang bị ngập nước lũ, nhưng người trồng mía không quan tâm các biện pháp chăm sóc, bảo vệ như bơm thoát nước, gia cố thêm bờ bao do giá mía xuống thấp kỷ lục.
Gia Lai là tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi để phát triển các loại cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, mía... Để nâng cao hiệu quả kinh tế, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp sạch và bền vững…
Mặc dù chưa bước vào vụ thu hoạch chính thức, nhưng tại những vùng nguyên liệu mía của các nhà máy đường tỉnh Tây Ninh ước tính có gần 500 ha mía bị đốt cháy, ước thiệt hại ban đầu của bà con lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tỉnh Cao Bằng hiện có hơn 3.500 ha mía nguyên liệu trong đó, hơn 2.000 ha trồng tại các huyện Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An cung cấp cho nhà máy đường Phục Hòa và hơn 1.000 ha tại huyện Hạ Lang xuất khẩu sang Trung Quốc.
Trồng mía không còn là chuyện xa lạ với đồng bào dân tộc Jrai tại các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh. Thế nhưng chuyện hàng chục gia đình tại xã Chư Mố ,huyện Ia Patự (Gia Lai) tự nguyện góp đất phá bỏ bờ lô, bờ thửa tạo thành mảnh đất lớn cùng nhau trồng mía theo hình thức cánh đồng mía mẫu lớn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Đến cuối tháng 4/2016, khi các cánh đồng mía ở Tây Ninh (vùng nguyên liệu mía trong tỉnh và ở Campuchia) đã hoàn tất khâu thu hoạch, kết thúc niên vụ 2015-2016, thì người dân lại bắt tay chuẩn bị đồng ruộng cho niên vụ mới.
Vụ mía 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chuẩn bị khép lại và đây được xem là vụ mía thắng lợi khi bà con trúng mùa, bán được giá. Trong khi đó các nhà máy đường phải thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn mía nguyên liệu trong quá trình sản xuất, khó đạt chỉ tiêu về sản lượng ép theo kế hoạch.
Hiện trên nhiều cánh đồng mía trong tỉnh Hậu Giang, nông dân đang tất bật bước vào vụ thu hoạch. Tại huyện Phụng Hiệp, dạo quanh nhiều tuyến kênh chính và nội đồng, đâu đâu cũng bắt gặp nụ cười phấn khởi của nông dân vì mía trúng mùa, bán được giá và cho nguồn lợi nhuận hấp dẫn.
Còn vài ngày nữa thì nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào thu hoạch mía chính vụ của niên vụ 2015-2016 (theo lịch của UBND tỉnh). Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế trong vụ mía năm nay, các nhà máy đường khu vực ĐBSCL dự đoán, nhiều khả năng sẽ “đói” mía nguyên liệu trong quá trình sản xuất.