Mang hạnh phúc đến với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Mang hạnh phúc đến với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 20/10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ cưới tập thể” năm 2023 dành cho 82 cặp đôi là cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất - khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị, nghiệp đoàn trên địa bàn Thành phố và vùng lân cận.

Mang hạnh phúc đến với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn  ảnh 1Các cặp đôi chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Ban tổ chức sau lễ dâng hoa. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN

Từ sáng sớm, các cặp đôi đã có mặt tại trụ sở Thành Đoàn để trang điểm và thay trang phục, sau đó dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1); diễu hành trên những tuyến đường trung tâm Thành phố bằng xe buýt 2 tầng rồi về Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Long Biên Palace (quận Gò Vấp) để thực hiện nghi thức của lễ cưới.

Là một trong số 82 cặp đôi, anh Bùi Thanh Thuận (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị Là (sinh năm 1987) đều là người khuyết tật, cùng làm nghề bán vé số dạo tại tỉnh Bình Dương. Đến với nhau, anh chị chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Đăng ký kết hôn đã 10 năm, do hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn, anh chị không đủ điều kiện tổ chức hôn lễ. Vì vậy, được tổ chức lễ cưới này, “giấc mơ" của vợ chồng anh đã thành hiện thực.

Anh Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cặp đôi được hỗ trợ tổ chức lễ cưới là những đôi đã có giấy đăng ký kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn và chưa tổ chức đám cưới. Tham gia lễ cưới tập thể, các đôi được hỗ trợ nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, trang phục áo cưới, trang điểm cô dâu, hoa cầm tay, quà cưới, bàn tiệc 10 người, gói khám sức khỏe… Ban Tổ chức xem xét tặng nhà, căn phòng mơ ước cho các cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mang hạnh phúc đến với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn  ảnh 2Xe buýt hai tầng đưa các cặp cô dâu, chú rể diễu hành qua những tuyến đường lớn Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ban Tổ chức lễ cưới năm nay đã ứng dụng đa dạng các phương thức chuyển đổi số trong các hoạt động như xây dựng website riêng về lễ cưới, tạo trang thông tin và thiệp mời riêng cho từng cặp đôi; tổ chức đa dạng các sân chơi, hoạt động đồng hành trên website và fanpage của chương trình. Dịp này, Ban Tổ chức tổng kết Đường chạy cặp đôi (Couple Run 2023, được tổ chức vào cuối tháng 8) để gây quỹ tổ chức chương trình lễ cưới tập thể. Đây là giải chạy đôi chính thức đầu tiên của Việt Nam thu hút gần 1.000 cặp đôi tham gia.

Mang hạnh phúc đến với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn  ảnh 3Các cặp đôi hạnh phúc trong tiệc cưới. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN

Từ năm 2007 đến nay, qua 14 lần tổ chức, “Lễ cưới tập thể” do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã giúp đỡ hơn 1.150 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức lễ cưới trang trọng và đầy đủ. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn khi giúp nhiều cặp đôi khó khăn mà còn góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc; cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm.

Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm