Lớp học đặc biệt ở huyện biên giới Mường Nhé

Nhằm nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân các dân tộc ở vùng cao, biên giới khó khăn, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã mở nhiều lớp học xóa mù chữ ngay tại các thôn, bản. Hoạt động này đã góp phần tăng tỷ lệ người biết chữ, giảm số người mù chữ, tái mù chữ trong cộng đồng để phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ ở mức độ 2 của toàn huyện đạt 91% trở lên.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637355.jpg
Sau giờ cơm tối, các học viên lớp xóa mù chữ lại rủ nhau đến điểm trường Cà Là Pá của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn để học. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Sau một ngày làm việc vất vả, nhưng đúng 19 giờ, nhiều người dân sống tại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) lại tập trung về điểm trường Cà Là Pá của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn để cùng nhau tham gia lớp học đặc biệt - lớp xóa mù chữ. Đây là lớp học xóa mù chữ giai đoạn 2 năm 2024 (được khai giảng vào chiều 16/9) với 17 học viên trong độ tuổi từ 22 đến 55, đang sinh sống tại bản Cà Là Pá.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637352.jpg
Dù đã đến tuổi phải đeo kính lão, nhưng chị Vì Thị Mo vẫn hàng ngày chăm chỉ đến lớp học xóa mù chữ ở bản Cà Nà Pá. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đã gần 50 tuổi, nhưng bà Vàng Thị Của vẫn mong muốn được tham gia lớp học. Điều đáng nói, dù không nằm trong danh sách học viên chính thức của lớp nhưng khi thấy chồng tham gia lớp học xóa mù chữ, bà đã hăng hái xin được học nhờ cùng lớp với chồng mình. Lần đầu tiên trong đời được cầm bút, viết được họ tên của mình lên giấy, bà phấn khởi chia sẻ: “Ngày xưa không đi học nên không biết chữ, đến cái tên của mình, mình cũng không biết viết. Cứ mỗi lần cần ký thủ tục giấy tờ gì, tôi lại phải nhờ người giúp đỡ, thấy phiền hà lắm. Bởi vậy, ngay khi biết lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại bản, tôi xin các thầy cô cho học nhờ luôn. Tôi sẽ cố gắng tập viết, tập đọc để sau không phải nhờ người khác giúp nữa”.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637351.jpg
Chị Vàng Thị Của (phải) ở bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, tuy không phải là học viên chính thức, nhưng vẫn xin tự nguyện đi học xóa mù chữ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Còn chị Vừ Thị Bầu chia sẻ, khi biết chuẩn bị có lớp xóa mù chữ mở tại điểm trưởng của bản, chị đã trao đổi với chồng về việc theo học và được chồng rất ủng hộ, động viên chị cố gắng theo học. “Khi tham gia lớp, tôi cảm thấy thầy cô giáo dạy rất nhiệt tình. Tôi rất thích học. Ban ngày đi làm, tối về nấu cơm cho các con ăn xong, tôi cùng các chị em trong bản lại rủ nhau đến lớp", chị Vừ Thị Bầu vui vẻ nói.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637345.jpg
Học viên Vừ Thị Bấu được đánh giá là người chăm chỉ và tiến bộ nhất ở lớp học xóa mù chữ tại bản Cà Là Pá. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Biết cầm bút, biết viết tên mình và những thành viên trong gia đình… cũng là động lực, mong muốn đầu tiên của hầu hết những thành viên trong lớp học xóa mù chữ ở bản Cà Là Pá khi đến đây. Có lẽ vì vậy nên từ ngày mở lớp, không có buổi học nào vắng học viên, thậm chí còn có nhiều người trong bản đến xin học nhờ. Những đôi bàn tay đã chai sạn bởi chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm, lần đầu cầm bút còn vụng về, giờ đã có thể ghi chép những câu văn, bài thơ, biết làm những phép tính cơ bản. Nhiều người dù đã ở tuổi cao, nhưng đã tạm gác những bộn bề lo toan của cuộc sống hằng ngày để đến lớp, thỏa mong muốn được đọc, được viết.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637357 (1).jpg
Anh Vừ Nhìa Chông (trái) là lớp trưởng và anh Hờ Só Tàng là 2 học viên nam trong lớp xóa mù chữ bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Khi được hỏi, ở tuổi này rồi nhưng mới bắt đầu đi học bà có ngại không, bà Sùng Thị Ly (sinh năm 1969), ở bản Cà Là Pá, là học viên lớn tuổi nhất lớp cho biết, dù nhiều tuổi nhưng khi biết có lớp xóa mù chữ, bà đã đăng ký tham gia luôn. “Không biết đọc, biết viết thì mới ngại, mới xấu hổ, mình đi học để biết cái chữ thì phải vui, phải cố gắng chứ…”, bà Sùng Thị Ly phấn khởi chia sẻ.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637353.jpg
Đôi tay vốn quen cầm các dụng cụ lao động nông thôn, nay được cầm bút viết chữ, tuy nét chữ chưa được tròn nhưng ai cũng vui mừng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Thầy giáo Vũ Xuân Thi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn là người được phân công trực tiếp giảng dạy lớp học xóa mù chữ ở bản Cà Là Pá cho biết, sau khi có kế hoạch mở lớp, các thầy cô giáo tại điểm bản cùng trưởng bản đi vận động, tuyên truyền đến người dân. Được vận động, bà con tham gia rất tích cực, cố gắng sắp xếp thời gian, công việc gia đình để buổi tối đến lớp học từ thứ Hai đến thứ Sáu rất đầy đủ. Sau một thời gian học, bà con đã biết viết chữ, biết đọc nên ai cũng vui và hào hứng vì biết được lợi ích của việc biết đọc, biết viết…

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637358.jpg
Tuy các học viên đều lớn tuổi nhưng luôn đi học đúng giờ và hầu như không vắng mặt buổi nào. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Việc dạy học đối với các học viên lớp xóa mù chữ không giống với dạy học cho học sinh khi ở trường. Hầu hết học viên ở lớp học đặc biệt này đều lớn tuổi, là người dân tộc thiểu số, quanh năm chỉ quen với đồng áng và nói tiếng dân tộc nên việc tiếp thu với con chữ khá chậm. Bởi vậy, giáo viên phải thật tỉ mỉ, kiên trì trong việc giảng dạy để học viên nắm được mặt chữ, đánh vần, ghép chữ. Điều thuận lợi là các học viên đều rất nghiêm túc, hăng say trong việc học, thậm chí lớp học trên danh sách chỉ có 17 học viên, nhưng nhiều buổi có đến 25 học viên tham gia (do nhiều người không đăng ký nhưng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến lớp).

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637344.jpg
Thầy Vũ Xuân Thi, giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, hướng dẫn học viên tập viết chữ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Cô Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn cho biết: Leng Su Sìn là xã biên giới nghèo của huyện Mường Nhé. Đời sống của người dân còn rất khó khăn, bởi vậy nhiều người, trong đó chủ yếu là phụ nữ, vẫn chưa có điều kiện đi học nên tình trạng mù chữ còn khá cao. Khi có chủ trương của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc mở lớp xóa mù chữ, nhà trường đã tích cực tuyên truyền đến người dân. Nhà trường đã lựa chọn, phân công thầy cô giáo có kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết để tham gia đứng lớp với mong muốn lớp học đạt hiệu quả cao nhất, từ đó lan tỏa phong trào học xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

vna_potal_huyen_bien_gioi_muong_nhe_no_luc_xoa_mu_chu_cho_nguoi_dan_7637349.jpg
Thiếu tá Lò Thanh Chuyển, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, đến lớp học xóa mù chữ tại bản Cà Nà Pá để hỗ trợ giáo viên và các học viên tại đây. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Thực hiện chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mường Nhé sẽ mở 13 lớp xóa mù chữ với khoảng 250 học viên. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập xóa mù chữ tại các địa phương, phân công trách nhiệm cho các thành viên theo từng địa bàn cụ thể; tiến hành theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản còn nhiều người mù chữ để triển khai công tác điều tra, rà soát người mù chữ, tái mù chữ. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các lớp xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận động người mù chữ ra học.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé Phạm Thiết Chùy, những năm qua đơn vị luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Năm 2024, toàn huyện đã khai giảng 3 lớp xóa mù chữ ở các xã Pá Mỳ, Mường Toong và Leng Su Sìn với 60 học viên tham gia. Huyện phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ ở mức độ 2 đạt 91% trở lên, định hướng đến năm 2030 đạt hơn 93%. Mục tiêu trước mắt là dạy cho người dân biết đọc, biết viết và tính toán cơ bản, để áp dụng kiến thức, khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân các dân tộc ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhất là các xã biên giới trên địa bàn./.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).