Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015

Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thân ái gửi tới các các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Chính nhờ công lao rèn luyện chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân các em học sinh đoạt giải, sự đào tạo, rèn rũa, kèm cặp miệt mài của các thầy cô giáo và sự đổi mới của ngành giáo dục nước nhà, chúng ta đã có được kết quả đáng quý là các học sinh xuất sắc hôm nay. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh các học sinh xuất sắc đoạt giải trong những cuộc thi quốc tế và đạt thành tích cao trong học tập, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành tích này của các em học sinh giỏi là niềm vinh dự, tự hào to lớn của đất nước, của nền giáo dục nước nhà về một thế hệ học sinh Việt Nam xuất sắc. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, để biến những hiền tài thành nguyên khí quốc gia như mong muốn của cha ông, đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu không chỉ nhờ vào sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục Đào tạo mà cần có sự cố gắng của các bậc gia đình, phụ huynh, các thầy cô giáo và đặc biệt là ý chí nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập của các em học sinh, góp phần đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, dân chủ và văn minh. 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và mong muốn, các em học sinh có thành tích xuất sắc sẽ liên tục rèn luyện, phấn đấu, trở thành hiền tài của đất nước, để lập thân, lập nghiệp và cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, cho sự phồn vinh của đất nước như mong muốn của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và ngành giáo dục nước nhà. 

Lễ Tuyên dương năm nay có 45 em học sinh được vinh danh; trong đó có 28 em dự thi Olympic quốc tế và khu vực với 37 lượt dự thi, 2 em đoạt giải thưởng khoa học kỹ thuật và 15 em học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận với các em học sinh đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2015. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận với các em học sinh đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2015. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Tại buổi lễ này, 7 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Quốc tế được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 32 lượt học sinh đoạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng Olympic Quốc tế và đạt giải trong các kỳ thi Olympic Quốc tế, khu vực và 15 học sinh xuất sắc nhất kì thi THPT Quốc gia được vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn. 

Năm 2015 là năm đoàn học sinh Việt Nam dự các kỳ thi Olympic cao nhất từ trước đến nay. Lễ Tuyên dương được tổ chức nhằm biểu dương thành tích mà các học sinh đã đạt được; qua đó khích lệ tinh thần phấn đấu, học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước cũng như không ngừng nâng cao truyền thống hiểu học từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về văn hóa truyền thống hiếu học của dân tộc, củng cố niềm tự hào và phát huy tài năng, sự cống hiến, đóng góp trí tuệ và năng lực của người học cho sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục. 

Có thể bạn quan tâm