Lễ đón và trao Bằng khen cho đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2015

Lễ đón và trao Bằng khen cho đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2015

Đoàn Việt Nam có 6 học sinh tham gia, cả 6/6 học sinh đều đoạt được huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về các em: Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cho em Vũ Xuân Trung, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (bên trái thứ 2) và Nguyễn Thế Hoàn, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương Vàng Olympic quốc tế 2015. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cho em Vũ Xuân Trung, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (bên trái thứ 2) và Nguyễn Thế Hoàn, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương Vàng Olympic quốc tế 2015. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Huy chương Bạc thuộc về các em: Hoàng Anh Tài, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tuấn Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Gd&Đt cho các em đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Gd&Đt cho các em đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Huy chương Đồng thuộc về em Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cho em Em Nguyễn Việt Hà, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đoạt huy chương Đồng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cho em Em Nguyễn Việt Hà, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đoạt huy chương Đồng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2015, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên; Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong mấy năm gần đây của đội tuyển Olympic Toán học quốc gia Việt Nam./.

Có thể bạn quan tâm