Lào ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình

Lào ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình
Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith trước thềm Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, chiều 14/7/2016, . Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith trước thềm Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, chiều 14/7/2016, . Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại cuộc họp báo chỉ dành riêng cho phóng viên trong nước này, trả lời câu hỏi của một phóng viên Lào về quan điểm của Lào đối với tình hình Biển Đông, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lào, ông Bounnem Chuonghom (Bun-nem Chương-hỏm) cho biết: “Lào theo dõi sát sao tình hình Biển Đông bởi đây là khu vực quan trọng và nhạy cảm. Lào hài lòng ghi nhận những tiến triển đạt được trong việc tổ chức thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), bao gồm cả việc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình này. Lào kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và thảo luận nhằm giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình”. 

Đây là lần đầu tiên Lào bày tỏ quan điểm về vấn đề Biển Đông kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) ra phán quyết không công nhận “đường 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" tại vùng biển này./.

 

Có thể bạn quan tâm