Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Điện Biên nâng cao nhận thức người dân biên giới về phòng, chống mua bán người

Điện Biên nâng cao nhận thức người dân biên giới về phòng, chống mua bán người

Điện Biên là tỉnh miền núi nghèo, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Do trình độ dân trí không đồng đều, lợi dụng những đặc điểm này, thời gian qua, tại Điện Biên, các đối tượng xấu thực hiện hành vi mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Khảo sát song phương và hội đàm giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

Khảo sát song phương và hội đàm giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

Ngày 29/11, tại thực địa khu vực Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đã tiến hành khảo sát song phương và hội đàm về việc xây dựng Nhà tổ công tác Biên phòng và mở rộng đường tuần tra biên giới tại khu vực Mốc giao điểm bên phía Việt Nam.

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, chiều 22/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath (Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào.

Khung cảnh vườn tượng Phật nhìn từ trên cao. Ảnh: Đỗ Bá Thành-PV TTXVN tại Lào

Vườn tượng Phật - điểm đến không thể bỏ qua khi tới Lào

Nằm cách Thủ đô Vientiane khoảng 24km, vườn tượng Phật (hay còn gọi là Wat Xieng Khuan) là một công trình nghệ thuật độc đáo. Với hơn 300 tượng Phật, tượng Hindu được đúc bằng xi măng mang nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau, Wat Xieng Khuan trở thành địa điểm du khách không thể bỏ qua khi tới nước Lào.

Thanh Hóa khai thác tour du lịch kết nối với tỉnh Hủa Phăn của Lào

Thanh Hóa khai thác tour du lịch kết nối với tỉnh Hủa Phăn của Lào

Thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2024 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), tỉnh Thanh Hóa đang hướng tới xây dựng, khai thác một số tour du lịch kết nối với tỉnh Hủa Phăn, trong đó tập trung vào các sản phẩm du lịch như trải nghiệm, văn hóa - lịch sử, sinh thái cộng đồng...

Tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên

Tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên

Ngày 10/4, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu trên địa bàn.

Quân dân đồng lòng trên tuyến biên giới Kon Tum

Quân dân đồng lòng trên tuyến biên giới Kon Tum

Kon Tum là địa phương có trên 292 km đường biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và hỗ trợ người dân vùng biên, nhất là người dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân trên tuyến biên giới.

Sức hút từ Lễ hội Voi năm 2024 ở Lào

Sức hút từ Lễ hội Voi năm 2024 ở Lào

Lễ hội Voi tỉnh Xayaboury lần thứ 17 của Lào năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12-18/2, dự kiến có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách nhờ chương trình Năm Du lịch Lào 2024.

Chương trình “Té nước cùng voi” trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk

Trong ba ngày 14 - 16/4, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (buôn Trí, xã Krông Na), UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 cho cộng đồng người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn huyện.
Luang Prabang - Điểm đến hấp dẫn thế giới của Lào

Luang Prabang - Điểm đến hấp dẫn thế giới của Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nối tiếp bình chọn của nhiều ấn phẩm thế giới, tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ đã gọi Luang Prabang là “thiên đường tiềm ẩn” và đưa vào danh sách 50 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới trong năm 2023.
“Lá chắn thép” ngăn chặn tội phạm ma túy ở vùng biên Nghệ An

“Lá chắn thép” ngăn chặn tội phạm ma túy ở vùng biên Nghệ An

Có đường biên giới dài hơn 480 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô-Ly Khăm-Xay của nước bạn Lào và với nhiều đặc thù khác, Nghệ An luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy. Tại các địa bàn giáp biên, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chú trọng, nhờ đó, hàng loạt vụ án được triệt phá, thu giữ một lượng lớn ma tuý. Những chiến sỹ quân hàm xanh đang trở thành “lá chắn thép” ngăn tội phạm ma túy vùng biên.
Đội K53 làm lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Sáng 5/11, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia, mùa khô 2022 - 2023.
Tiết mục múa và hát "Phàu Lào Sa Mắc Khi" (Dân tộc Lào đoàn kết) của các nghệ sĩ Lào. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam

Tối 18/7, lễ khai mạc "Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam" và chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam- Lào (18/7/1977-18/7/2022); chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tình đoàn kết Việt Nam – Lào là quy luật khách quan, nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước

Sáng 18/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Đoàn cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nằm ở vị trí biên giới quan trọng, nơi có con sông Mã chảy từ thượng nguồn đổ xuôi đổi dòng chạy qua Lào, sau đó trở lại Việt Nam. Dòng sông Mã uốn lượn như dải lụa dài vô tận, gắn kết lại với nhau như mối tình của tạo hóa, minh chứng cho tình đất, tình người thủy chung, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, nhân dân hai huyện Sông Mã (Sơn La) và Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc.
Ngày 3/4/2012, Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử, sự gắn bó máu thịt của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Vì vậy, khai thác và phát huy giá trị của Khu Di tích sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của hai nước, hai dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Sư thầy Bounpon Tathammo, huyện Pak Ngeum, thủ đô Viêng Chăn đang nhồi thuốc cho một quả Bangphay trong lễ cầu mưa tại bản Naxone, thủ đô Viêng Chăn. Ành: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào.

Hấp dẫn lễ hội pháo thăng thiên cầu mưa tại Lào

Đến với đất nước Lào yên bình và mến khách vào những ngày này, du khách không chỉ được khám phá những địa danh nổi tiếng hay thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc, mà còn có cơ hội được hòa mình vào trong không khí vui tươi của một lễ hội độc đáo, được coi là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời nhất, vui nhất và lớn nhất trong năm của người dân đất nước Triệu Voi, đó là lễ hội Boun Bangphay, hay còn gọi là Lễ hội cầu mưa hoặc Lễ hội pháo thăng thiên.
Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Động đất độ lớn 3.7 tại Lào cách huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) 21 km

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 12 giờ 3 phút 31 giây (giờ Hà Nội) tại tọa độ 22.368N - 101.943E, thuộc tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên khoảng 21 km) đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.7, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, không gây rủi ro thiên tai.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 2

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 2

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, chiều 11/12 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào cấp Thứ trưởng lần thứ 2.
Hai đối tượng cùng trú tại bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, cùng nhau xuất, nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Điện Biên siết chặt kiểm soát người nhập cảnh vào địa bàn

Trước tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng nhanh, nguy cơ lây lan vào tỉnh Điện Biên rất lớn do số lao động trở về nước và công dân nhập cảnh vào địa bàn tăng. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đang siết chặt kiểm soát, kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh và lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa để ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
Cán bộ y tế đoàn Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TTXVN phát

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (Lào) phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

Ngày 25/10, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình gồm 11 thành viên có trình độ, chuyên môn cùng hệ thống trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất đã lên đường hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (Lào) phòng, chống dịch. Sau 15 ngày nỗ lực, đồng hành với chính quyền và ngành y tế tỉnh Khăm Muộn, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn; góp phần quan trọng giúp tỉnh bạn nhanh chóng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.