Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở vùng cao Sơn La

Chị Lò Thị Sao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khiêng trao Bằng khen "Phụ nữ tiêu biểu" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho chị Quàng Thị Nhín. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Chị Lò Thị Sao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khiêng trao Bằng khen "Phụ nữ tiêu biểu" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho chị Quàng Thị Nhín. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh vùng cao Sơn La, đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, ở Sơn La đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong đời sống, xã hội. 

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở vùng cao Sơn La ảnh 1Chị Lò Thị Sao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khiêng trao Bằng khen "Phụ nữ tiêu biểu" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho chị Quàng Thị Nhín. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Làm kinh tế giỏi, giúp đỡ chị em thoát nghèo

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đã có sức lan tỏa và phát triển sâu rộng tại Sơn La. Với ý chí, khát vọng thay đổi cuộc sống không chỉ của gia đình, mà cả cộng đồng, họ đã trở thành những điển hình trong học tập và làm Bác. Chị Quàng Thị Nhính, dân tộc Thái ở bản Lứa B, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu là một tấm gương tiêu biểu như vậy.

Chị Quàng Thị Nhính không chỉ dám nghĩ, dám làm, năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, mà còn đoàn kết, gắn bó với hội viên phụ nữ, hàng xóm, giúp nhau trong học tập, lao động và tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc. Từ năm 2016 đến nay, chị Quàng Thị Nhính cùng gia đình đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất; đồng thời, thực hiện mô hình kinh doanh hàng tạp hóa, cung ứng vật tư nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương về đất đai, đồng cỏ tự nhiên thuận tiện cho việc chăn nuôi trâu, bò, dê, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn đầu phát triển chăn nuôi đại gia súc. “Gia đình tôi khi mới bắt đầu khởi nghiệp làm mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò giống, bò thịt bằng phương pháp nuôi nhốt gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm động viên và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư nuôi 5 con bò giống và 5 con trâu; trồng 5.000 m2 vườn cỏ; 1 ha vườn chuối; 3 ha trồng cây xoài và trồng sắn lai, cà phê; 2.000 m2 ao nuôi cá thịt”, chị Quàng Thị Nhính tâm sự.

Chị Quàng Thị Nhính cũng chia sẻ, chị đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi bò từ các xã, cơ sở có thế mạnh trong tỉnh nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhất là chăn nuôi bò nhốt. Chăn nuôi bò nhốt thuận lợi chống được bệnh tật do lây nhiễm từ các đàn khác. Bò được theo dõi và tiêm phòng định kỳ. Tận dụng được nguồn phân để chăm sóc cho các loại cây khác và đặc biệt là cỏ để nuôi chúng. Không chỉ tích lũy vốn kinh nghiệm cho bản thân, chị còn chủ động hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi cho các hộ gia đình ở địa phương.

Vượt qua những khó khăn khi triển khai các mô hình sản xuất, nhờ chăm chỉ, chịu khó, tích cực học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên vườn cây, ao cá của gia đình chị Quàng Thị Nhính luôn đạt năng suất, sản lượng cao. Tổng thu nhập của gia đình chị từ chăn nuôi, các loại cây ăn quả, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và kinh doanh hàng tạp hóa được hơn 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 700 triệu đồng.

Có nguồn thu nhập trên, gia đình chị đã giúp đỡ 5 hộ việc làm ổn định và giúp họ cải thiện đời sống; đầu tư cho 4 hộ nghèo nuôi 4 con bò sinh sản để giúp họ có thêm thu nhập; cho 15 hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế với lãi xuất thấp 0.1%. Ngoài ra, chị còn góp quỹ để cho các hội viên vay làm kinh tế thoát nghèo thành hộ khá.

Cùng với đó, thực hiện sự phân công của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, hàng năm, gia đình chị nhận hỗ trợ, giúp đỡ trên 60 hộ hội viên nghèo cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm gần 200 tấn phân bón các loại; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để giúp những hộ hội viên nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo và cùng biết làm giàu. Gia đình chị Tòng Thị Linh ở bản Lứa B, xã Mường Khiêng là một trong những hộ được hỗ trợ để thoát nghèo.

Chị Tòng Thị Linh cho biết, gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn được chị Quàng Thị Nhính hỗ trợ một cặp bò nuôi rẽ và hướng dẫn cách chăm sóc bò, trồng cỏ voi. Giờ đây, gia đình chị đã thoát nghèo, các con được học hành đầy đủ.

Cuộc sống của những gia đình nghèo được chị Quàng Thị Nhính hỗ trợ đã có những thay đổi tích cực. Nhiều hộ đã thoát được nghèo. Tuy nhiên ý nghĩa hơn cả đó là tấm lòng, sự sẻ chia với cộng đồng của chị Quàng Thị Nhính. Chị Tòng Thị Thuận ở bản Lứa B, xã Mường Khiêng cho hay, cách đây mấy năm, gia đình chị thuộc hộ rất khó khăn, đã được chị Quàng Thị Nhính tạo điều kiện cho nuôi rẽ con trâu, giờ nó đã thành một tài sản lớn của gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Khiêng Lò Văn Thoa thông tin, việc học tập và làm Bác được cấp ủy xã triển khai sâu rộng tới các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ và được các hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Nổi bật là mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Quàng Thị Nhính ở bản Lứa B được nhiều hộ đến học tập và làm theo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khiêng Lò Thị Sao cho biết thêm, hội viên Quàng Thị Nhính không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn nhiệt tình giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đến nay nhiều hội viên phụ nữ ở địa phương đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những việc làm đầy nghĩa tình của chị Quàng Thị Nhính không chỉ mang lại niềm hy vọng cho các hộ nghèo mà còn tạo nên sức sống mới nơi vùng cao Mường Khiêng còn nhiều gian khó.

Sẻ chia vì cộng đồng

Học tập và làm theo Bác để xây dựng gia đình, địa phương đổi mới là một trong những việc làm thiết thực mà nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tại Sơn La đang thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Ông Lò Văn Phới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, người đã hiến số đất trị giá hàng tỉ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông và trường học là một người đảng viên tâm huyết, trách nhiệm như thế.

Đưa ra quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, nhất là hiện nay đất được ví như “tấc đất, tấc vàng”. Thế nhưng, với ông Lò Văn Phới được hiến đất vì cộng đồng là sự sẻ chia hạnh phúc.

Ngọc Chiến là xã vùng III của huyện Mường La, kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. Xác định phải mở rộng đường giao thông để thông thương và phát triển kinh tế ở xã khó khăn như Ngọc Chiến, chủ trương vận động người dân hiến đất làm đường đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng. Nhờ sự cống hiến của những người như ông Lò Văn Phới, tuyến đường trung tâm xã thay vì chỉ rộng chừng 3 m vừa cho một ô tô chạy, nay 2-3 ô tô có thể tránh nhau dễ dàng. Ông Lò Văn Phới cũng là đảng viên hiến đất đầu tiên và nhiều nhất tại xã Ngọc Chiến.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến Bùi Tiến Sỹ thông tin, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, ông Lò Văn Phới luôn đi đầu trong việc hiến đất, mở đường và đã hiến một diện tích đất rất lớn. Ông Lò Văn Phới chính là một nhân tố quyết định và đóng góp vào thành công rất lớn của việc thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở đường ở Ngọc Chiến.

Tuyến đường trung tâm xã Ngọc Chiến được gia đình ông Lò Văn Phới tự nguyện hiến làm đường với tổng cộng hơn 800 m2, tính theo đơn giá nhà nước nếu phải đền bù là khoảng 1,6 tỷ đồng. Đối với một gia đình ở địa bàn còn khó khăn như xã Ngọc Chiến, đây thực sự là số tiền rất lớn. Không chỉ ở tuyến đường trung tâm xã, gia đình ông Lò Văn Phới còn hiến đất ở một số tuyến đường dân sinh vào bản để người dân đi lại thuận tiện. Đặc biệt, gia đình ông Lò Văn Phới đã hiến tặng Trường Mầm non xã Ngọc Chiến hơn 2.000 m2 đất, để các cháu có chỗ học hành, vui chơi rộng rãi.

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở vùng cao Sơn La ảnh 2Tuyến đường trung tâm xã được ông Lò Văn Phới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La hiến đất để mở rộng. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Cô giáo Quàng Thị Doan, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ngọc Chiến chia sẻ, nhờ gia đình ông Lò Văn Phới hiến đất, nhà trường mới có diện tích để xây dựng cơ sở vật chất. Trước đây, nhà trường chỉ có một phòng học, nay đã được đầu tư xây dựng thêm ba phòng học và hai phòng ban giám hiệu. Cơ sở vật chất nhà trường hiện nay, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của việc dạy và học.

Hy sinh lợi ích riêng để hướng về cộng đồng, làng bản, đó là những việc làm thiết thực mà ông Lò Văn Phới đã thực hiện trong nhiều năm qua. Hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông và xây dựng Trường Mầm non xã Ngọc Chiến được gia đình ông Lò Văn Phới hiến tặng đã minh chứng cho sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác.

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở vùng cao Sơn La ảnh 3Ông Lò Văn Phới (giữa), Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến huyện Mường La, tỉnh Sơn La trò chuyện với lãnh đạo xã và Hiệu trưởng Trường Mầm non xã về việc hiến tặng đất. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới tâm sự, ông may mắn hơn người khác là có nhiều đất do trước kia lao động miệt mài có được nên mới chia sẻ cùng cộng đồng. Đặc biệt, trong suy nghĩ, mình là cán bộ, đảng viên, nên ông luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, ông Lò Văn Phới đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, thực hiện mô hình sản xuất. Nhờ đó, những năm gần đây, gia đình ông luôn có tổng thu nhập từ chăn nuôi, thủy sản, ươm cây giống, các loại cây ăn quả và dịch vụ cung cấp phân bón khoảng 700 triệu đồng, trừ chi phí còn lại 500 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập đó, gia đình ông đã giúp đỡ hơn 50 lao động có việc làm ổn định và giúp họ cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu…

Những tấm Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành tặng chị Quàng Thị Nhính và ông Lò Văn Phới là sự ghi nhận đáng tự hào về những đóng góp, sự sẻ chia của họ với cộng đồng, làng bản. Đặc biệt, họ còn là hai trong ba cá nhân tiêu biểu đã được tỉnh Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.