Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao

Sáng 28/12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội khinh khí cầu Đà Lạt 2022, trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2022.

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 1Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Sau Lễ khai mạc, người dân và du khách có thể sử dụng dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt trên độ cao 200m hoặc bay treo tại sân Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt với độ cao 50m. Trong buổi sáng khai mạc, hàng trăm du khách tới trải nghiệm. Đây là dịch vụ lần đầu tiên được áp dụng cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại phố núi Đà Lạt.

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 2Dịch vụ khinh khí cầu bay treo tại sân trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt với mức giá 200.000 đồng/lượt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo đại diện đơn vị tổ chức dịch vụ, thời gian mở cửa đón khách đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do (5 triệu đồng/lượt) và bay treo (200.000 đồng/lượt) diễn ra sáng từ 6 giờ 30 - 9 giờ và chiều từ 16 giờ 30 - 19 giờ. Địa điểm xuất phát tại sân Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 3 Thời gian mở cửa đón khách đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do (5 triệu đồng/lượt) và bay treo (200.000 đồng/lượt) diễn ra từ 6h30 – 9h đối với buổi sáng và 16h30 – 19h đối với buổi chiều, địa điểm xuất phát là sân trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN  

Trước khi triển khai dịch vụ bay này, đơn vị tổ chức đã tiến hành khảo sát, bay thử nghiệm, huấn luyện phi công và xin cấp phép bay theo quy định. Điều kiện thời tiết xấu như trời mưa, gió lớn, sương mù dày đặc… sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 4Thời gian mở cửa đón khách đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do (5 triệu đồng/lượt) và bay treo (200.000 đồng/lượt) diễn ra từ 6h30 – 9h đối với buổi sáng và 16h30 – 19h đối với buổi chiều, địa điểm xuất phát là sân trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Chương trình bay khinh khí cầu tại Đà Lạt sẽ diễn ra đến sáng 1/1/2023 để phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, tối 31/12/2022 sẽ diễn ra buổi trình diễn bay khinh khí cầu mini, Đêm hội ánh sáng Night Low đón giao thừa, chào năm mới 2023 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 5Sau lễ khai mạc sáng 28/12, đông đảo người dân và du khách đã được trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt bằng khinh khí cầu. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Lần đầu tiên du khách có thể bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao ảnh 6Du khách có thể đăng ký dịch vụ khinh khí cầu bay tự do trên độ cao 200m với mức giá 5 triệu đồng/lượt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm