Lâm Đồng: Trang trại chăn nuôi tự phát gây ô nhiễm môi trường

Do nhu cầu của người tiêu dùng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có khá nhiều mô hình nuôi heo (lợn) lấy thịt hoặc heo nái cung cấp giống cho các trại heo khác. Trong khi nhiều trại nuôi heo được cấp giấy phép hoạt động, có liên kết với các công ty uy tín với yêu cầu chặt chẽ về quy trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường thì vẫn xuất hiện những trại chăn nuôi tự phát có quy mô nhỏ, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, gây ô nhiễm môi trường.

vna_potal_trang_trai_heo_tu_phat_gay_o_nhiem_vung_nong_thon_lam_dong_7413215.jpg
Trang trại nuôi heo tự phát của 1 hộ dân ở Lâm Đồng trong tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Tình cảnh trái ngược

Có mặt tại một khu quy hoạch nhà nghỉ dưỡng tại thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), phóng viên TTXVN nhận thấy, trong cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, không khí mát mẻ của vùng nông thôn Lâm Đồng, lại xuất hiện mùi xú uế nồng nặc. Nhiều gia đình sinh sống tại đây hoặc từ nơi khác đến nghỉ dưỡng ở khu vực này phải đóng kín cửa nhà, hoặc đeo khẩu trang khi ra ngoài chăm sóc vườn cây của gia đình. Theo tìm hiểu của phóng viên, mùi xú uế bay ra từ phía một khu chuồng trại đóng kín cửa cách khu vực này khoảng 300m.

Tại 1 căn nhà xây kiểu biệt thự nhà vườn, ông N.V.L, 66 tuổi cho biết, gia đình ông trước ở Bình Dương, giờ đến tuổi nghỉ hưu nên lên đây mua đất xây nhà ở dưỡng già. Ở thành phố không khí ồn ào, ô nhiễm nên gia đình ông cũng như hàng chục hộ xung quanh, từ nơi khác lên đây để tận hưởng không khí thôn quê yên bình. Tuy nhiên, sinh sống tại đây hơn 1 năm qua, gia đình ông thấy không khí nơi này quá ô nhiễm. Cứ mỗi khi gió lên, mùi hôi thối lại bốc lên không thể chịu nổi. Khi mới tới, ông tưởng do người dân bón phân, lâu lâu mới bón 1 lần thì không sao, nhưng khi ở lâu mới biết có trại nuôi heo gần đây, nên mùi hôi thối xảy ra quanh năm, rất khó chịu.

vna_potal_trang_trai_heo_tu_phat_gay_o_nhiem_vung_nong_thon_lam_dong_7413038.jpg
Hố chứa thải từ trại nuôi heo của trại chăn nuôi tự phát để lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Chị N.T.Th, 29 tuổi sinh sống nhiều năm gần trại nuôi heo này cho biết: Mùi hôi thối xảy ra thường xuyên, nhất là khi có mưa xuống. Bởi trại heo này xả phân xuống ao phân lộ thiên bên cạnh suối. Mỗi khi mưa xuống sẽ sục nước phân lên, khó chịu vô cùng. Chủ trại heo cũng không hề che chắn hay có giải pháp gì để giữ gìn môi trường, cứ để ao phân lộ thiên như vậy từ nhiều năm qua.

Được biết trại nuôi heo này là của ông Nguyễn Hữu Cường, do chăn nuôi quy mô nhỏ nên chưa có giấy phép. Gia đình ông Cường cho biết để bảo vệ đàn heo đang nuôi trong trại khỏi nhiễm bệnh, nên không thể cho phóng viên vào tham quan khu vực này. Do đó, phóng viên không thể xác định được trại chăn nuôi số lượng ra sao.

Thông tin từ những người trong gia đình cung cấp khá mâu thuẫn, người nói nuôi hơn 100 con; người nói 60 con heo thịt, nhưng cũng đang chuẩn bị xuất chuồng rồi. Gia đình ông Cường cho biết đã chăn nuôi thì việc có mùi hôi thối là không thể tránh khỏi. Các trại chăn nuôi trong khu vực này đều như vậy chứ không riêng gia đình ông.

Nhưng cách trại nuôi heo tự phát của ông Nguyễn Hữu Cường khoảng 500m theo đường chim bay là trang trại nuôi heo của gia đình ông Ngô Văn Giang. Đây là trang trại chăn nuôi lớn có quy mô hàng trăm con, nhưng phóng viên nhận thấy khu vực xung quanh hầu như không có mùi hôi thối. Gia đình ông Giang cho biết trang trại mở từ nhiều năm qua, được cấp giấy phép hoạt động. Do ký hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, nên phải chấp hành quy trình nghiêm ngặt của đối tác về đảm bảo chất lượng thịt cũng như cam kết bảo vệ môi trường xung quanh, nếu không sẽ bị hủy hợp đồng. Toàn bộ khu chuồng trại phải căng lưới chống ruồi, phun thuốc sát trùng cũng như các chế phẩm chống mùi hôi thối; xây dựng các bể chứa phân nhiều lớp… Do thực hiện các quy trình bài bản nên không bốc mùi hôi thối như các trại chăn nuôi nhỏ lẻ, không phép xung quanh.

vna_potal_trang_trai_heo_tu_phat_gay_o_nhiem_vung_nong_thon_lam_dong_7413041.jpg
Hồ điều hòa chứa thải của Trại nuôi heo Trường Thịnh Farm phủ lưới làm giảm ô nhiễm mùi ra môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên TTXVN, ông Đào Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh khá bất ngờ trước thông tin phản ánh về trại nuôi heo tự phát của ông Nguyễn Hữu Cường. Ông cho biết trên địa bàn chỉ có 2 trang trại nuôi heo đã được cấp phép và có hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp. UBND xã vẫn cử người kiểm tra thường xuyên. Cách đây 2 năm về trước, UBND xã đã 2 lần xử phạt hành chính đối với trang trại của gia đình ông Ngô Văn Giang do mưa lớn, để xảy ra tình trạng nước phân tràn ra môi trường. Sau đó trang trại này đã thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường, nên người dân trong khu vực không còn ý kiến gì.

Ông Đào Văn Tám cho biết, giờ mới nghe phản ánh về trại nuôi heo của gia đình ông Nguyễn Hữu Cường và sẽ cử người xuống kiểm tra, xử lý.

Hàng xóm bất bình

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra tình trạng các trại nuôi heo tự phát, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc dư luận. Điển hình là trại nuôi heo Trường Thịnh Farm (có phép) ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻr gây ô nhiễm môi trường từ năm 2015 đến nay, khiến hàng trăm người dân địa phương phải chặn đường không cho doanh nghiệp chở thức ăn gia súc vào trang trại. Ngày 21/4/2024, trong buổi đối thoại với 60 người dân xóm An Hải, xã Triệu Hải, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh Farm cam kết tiếp tục tổ chức các biện pháp để giảm thiểu mùi hôi trong vòng 1 tháng, đồng thời trong tháng 7/2024 sẽ xuất hết lứa heo đang nuôi và không tổ chức chăn nuôi heo tại trang trại nữa.

vna_potal_trang_trai_heo_tu_phat_gay_o_nhiem_vung_nong_thon_lam_dong_7413034.jpg
Một địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị ảnh hưởng vì gần trại nuôi heo tự phát. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Trường hợp trại heo tự phát của bà Nguyễn Thị Lệ ở phường 2, thành phố Bảo Lộc chăn nuôi quy mô nhỏ từ 100 - 150 con heo nái. Sau khi báo chí phản ánh, chủ trại này đã bị UBND Phường 2 xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng vào ngày 28/5 vừa qua. Cùng với việc phạt tiền, UBND Phường 2 cũng yêu cầu bà Lệ di chuyển toàn bộ đàn heo tại trại chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt…

Đặc điểm chung của các trang trại, trại nuôi heo tự phát gây ô nhiễm môi trường là lượng phân xả ra chứa trong các ao, bể chứa lộ thiên. Mỗi khi trời nắng hoặc mưa xuống là mùi hôi thối nồng nặc bủa vây các khu vực xung quanh. Tình trạng này ngày càng gây bức xúc trong nhân dân sinh sống trong khu vực; đồng thời ảnh hưởng rất lớn tới môi trường đầu tư, khi Lâm Đồng đang được lựa chọn là điểm đến của các nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".