Nông dân Đồng Tháp gặp khó trong sản xuất vì nguồn nước bị ô nhiễm

Nông dân Đồng Tháp gặp khó trong sản xuất vì nguồn nước bị ô nhiễm

Việc canh tác vườn cây ăn quả của nông dân ở ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn do nguồn nước tưới duy nhất dưới rạch Bà Trường bị ô nhiễm, màu nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Nông dân Đồng Tháp gặp khó trong sản xuất vì nguồn nước bị ô nhiễm ảnh 1Khu vực nhà xưởng của cơ sở mua bán và chế biến trái cây xây dựng ngang qua rạch Bà Trường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tại rạch Bà Trường, bằng mắt thường cũng nhìn thấy nước dưới rạch có màu đen kịt. Theo nhiều người dân địa phương, nguồn nước rạch Bà Trường bị ô nhiễm do cơ sở mua bán và chế biến trái cây Sáu Thuộc ở gần đó thường xuyên xả nước thải xuống con rạch này. Cơ sở hoạt động theo mùa vụ, nhất là vào mùa sơ chế xoài, nước dưới rạch lại chuyển sang màu đen. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước dưới rạch ảnh hưởng tới sinh hoạt và việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả của nhiều hộ dân.

Một số nhà vườn cho rằng, khu vực lân cận rạch Bà Trường trồng chủ yếu là xoài. Vườn xoài đang trong giai đoạn xử lý cho ra hoa. Hoa xoài dễ mẫn cảm với nước bẩn, nếu tưới lên hoa sẽ bị hư hỏng. Để có nguồn nước sạch tưới cho vườn xoài, nhiều nông dân đầu tư đường ống dẫn nước sạch phục vụ sinh hoạt (người dân địa phương hay gọi là nước máy) dài hàng trăm mét từ nhà ra đến vườn. Dù biết tưới xoài bằng nước máy không phải là giải pháp tốt và chi phí cao nhưng bà con không còn lựa chọn nào khác.

Nông dân Đồng Tháp gặp khó trong sản xuất vì nguồn nước bị ô nhiễm ảnh 2Nguồn nước rạch Bà Trường bị ô nhiễm, đen kịt, nông dân không thể dùng để tưới cho vườn cây. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vườn xoài của ông Lê Hoàng Huy, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh nằm cạnh cơ sở mua bán và chế biến trái cây Sáu Thuộc. Ông Lê Hoàng Huy cho biết, khi nước dưới rạch Bà Trường sạch, ông dùng tưới cho vườn xoài. Lúc nước bẩn, bị ô nhiễm ông sử dụng nước máy, tốn thêm chi phí. Trong khi đó, nước máy thường được khử trùng bằng hóa chất nên không thật sự phù hợp để tưới cây. Mặc dù biết tưới cây, nước sông là ưu tiên số một, nhưng trong tình huống khó khăn, ông dùng nước máy để “chữa cháy” tạm thời.

Chỉ tính riêng địa bàn xã Mỹ Hiệp, rạch Bà Trường phục vụ tưới tiêu cho trên 7ha vườn cây ăn quả, trồng xoài, chanh, ổi, sầu riêng...của bà con. Khoảng 3 năm nay, nhiều nông dân không dám sử dụng dòng nước đen dưới rạch để tưới cho vườn cây.

Nông dân Đồng Tháp gặp khó trong sản xuất vì nguồn nước bị ô nhiễm ảnh 3Nguồn nước rạch Bà Trường bị ô nhiễm, đen kịt, nông dân không thể dùng để tưới cho vườn cây. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vườn mít rộng hơn 3.000m2 của ông Lê Văn Nô ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh đang gặp khó khăn vì nguồn nước tưới dưới rạch Bà Trường bị ô nhiễm. Ông Nô mong muốn, cơ sở mua bán và chế biến trái cây có biện pháp xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường để có nguồn nước sạch tưới cho vườn cây của gia đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Hồ Bé Tý, lãnh đạo địa phương đã nắm được tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Bà Trường từ cơ sở mua bán và chế biến trái cây nói trên. Cách đây hơn 2 tuần, UBND xã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Cao Lãnh, gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản, yêu cầu cơ sở thực hiện đúng phương án bảo vệ môi trường. Thời gian tới, địa phương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành phương án bảo vệ môi trường của cơ sở. Nếu cơ sở tiếp tục xả nước thải ra môi trường sẽ đề nghị huyện, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục xử lý vì vượt thẩm quyền của xã.

Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Nhiều nông dân canh tác vườn cây ăn quả tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp mong muốn tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Bà Trường sớm được xử lý dứt điểm để có nước sạch phục vụ sản xuất, cũng như giúp địa phương đạt chuẩn tiêu chí về môi trường.

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm