Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn

Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã vận động người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, hàng hóa.

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn ảnh 1Toàn huyện Than Uyên hiện có 66 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó 50 cơ sở chăn nuôi trâu, bò với quy mô 20 con trở lên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Đến nay, Lai Châu xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn. Từ đó, giúp bà con có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tại huyện Than Uyên, từ 5 năm trở lại đây, tận dụng đất đai rộng rãi, khí hậu phù hợp bà con nhân dân đã từng bước đầu tư chuồng trại, trồng cỏ voi để chăn nuôi gia súc với số lượng lớn. Đặc biệt, từ khi Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025 đã giúp nhiều hợp tác xã, hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Than Uyên có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, trồng cỏ và các loại cây làm thức ăn gia súc; phát triển mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông hộ.

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn ảnh 2Toàn huyện Than Uyên hiện có 66 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó 50 cơ sở chăn nuôi trâu, bò với quy mô 20 con trở lên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Than Uyên cho biết, Nghị quyết 07 được triển khai trên địa bàn huyện Than Uyên từ năm 2021. Ngay sau khi nghị quyết ban hành, phòng đã tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền đến các xã, hộ dân thực hiện hầu hết nội dung của chính sách. Nghị quyết hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi là một trong những chính sách được rất nhiều xã quan tâm.

Đến thời điểm này có nhiều cơ sở, cá nhân, hợp tác xã được hỗ trợ về chuồng trại và chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung. Bên cạnh việc làm chuồng trại huyện còn làm thêm bioga, đệm lót sinh học, trồng cỏ chăn nuôi nhằm tận dụng tối đa nguồn thức ăn và đảm bảo môi trường trong chăn nuôi tập trung.

Năm 2022, gia đình chị Vàng Thị Quyết, ở bản Sân Bay, xã Phúc Than được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng từ Nghị quyết 07. Với số tiền được hỗ trợ, chị Quyết đã đầu tư làm chuồng trại kiên cố với hệ thống máng ăn, nước uống, quạt và xử lý chất thải khoa học để chị nuôi 24 con bò, 6 con trâu và trồng 6.000m2 cỏ voi. Nhờ chăm sóc tốt, gia đình chị vừa bán 12 con bò giống và hiện đang chuẩn bị trồng thêm 6.000m2 cỏ, để đảm bảo điều kiện nuôi nhốt.

Chị Vàng Thị Quyết, bản Sân Bay, xã Phúc Than, huyện Than Uyên chia sẻ, được sự hỗ trợ của Nhà nước 40 triệu đồng, mà gia đình mình có điều kiện đầu tư chuồng trại chăn nuôi kiên cố. Từ đó, giúp gia đình mình có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 07, huyện Than Uyên được giao tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, triển khai thực hiện 9 nội dung. Trong đó, có hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ trồng cỏ và các loại cây thức ăn gia súc.

Đến nay, huyện đã hỗ trợ kinh phí làm mới trên 2.000 m2 chuồng trại chăn nuôi tập trung cho các hợp tác xã và hộ chăn nuôi tại các xã: Phúc Than, Mường Than, Tà Mung, Khoen On. Hỗ trợ kinh phí trồng mới trên 33ha cỏ phục vụ chăn nuôi và 300m3 Biogas.

Với việc triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ổn định đàn vật nuôi và cộng hưởng từ những ưu đãi từ Nghị quyết 07, góp phần đổi thay tư duy sản xuất của nông hộ. Nhờ đó, năm 2022 tốc độ tăng đàn gia súc của huyện đạt 7,7%.

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn ảnh 3Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, người dân huyện Than Uyên tập trung xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Toàn huyện hiện có 66 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó 50 cơ sở chăn nuôi trâu, bò (quy mô 20 con trở lên); 12 cơ sở chăn nuôi lợn (quy mô 60 con trở lên); 4 cơ sở chăn nuôi gia cầm (quy mô 500 con trở lên). Tổng diện tích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc ước đạt 227ha. Trên 90% tại các hộ gia đình chăn nuôi đại gia súc, có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo phòng, chống rét và có dự trữ thức ăn trong vụ đông.

Tại huyện Nậm Nhùn, nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, một trong những hướng đi mà huyện Nậm Nhùn đã và đang triển khai thực hiện đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung. Đến thời điểm này, toàn huyện hình thành nhiều trang trại chăn nuôi gia súc với quy mô lớn.

Gia đình anh Mào Văn Khoen ở bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn là một trong những hộ dân chăn nuôi gia súc lớn của bản, của xã. Tận dụng diện tích đất trống, gia đình anh Khoen đầu tư làm chuồng trại, trồng hơn 1 ha sắn, ngô, cây khoai để làm thức ăn cho gia súc. Mỗi năm, gia đình anh Khoen có thêm thu nhập khoảng 150 triệu đồng từ việc xuất bán trâu, bò, lợn thương phẩm ra ngoài thị trường.

Không chỉ có gia đình anh Khoen mà nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã của huyện Nậm Nhùn đã bắt đầu thay đổi tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung hướng hàng hoá thị trường, nhất là phát triển đại gia súc gắn với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ với các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu và mở rộng vùng trồng cây ăn quả tại một số xã như: Nậm Hàng, Hua Bum, Mường Mô…

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn ảnh 4Người dân phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung hàng hóa, hết năm 2022 tốc độ tăng trưởng đàn gia súc của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đạt 7,7%. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN 

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho hay, nhằm thúc đẩy chăn nuôi đại gia súc, hàng năm huyện Nậm Nhùn giao chỉ tiêu cho từng xã về phát triển số lượng đàn vật nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo công tác phòng bệnh và vệ sinh môi trường.

Cùng đó, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Tổ chức tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Năm 2022, thực hiện Chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 07, 11 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Nậm Nhùn đã hỗ trợ các hộ dân, hợp tác xã làm chuồng trại chăn nuôi tập trung với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng; trồng 380.000 m2 cỏ, 54 m3 hầm biogas.

Nhờ việc phát triển chăn nuôi đại gia súc đã góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển, nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Hết năm 2022, huyện Nậm Nhùn có thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng/người/năm.

Có thể thấy, với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, ngành chăn nuôi của tỉnh Lai Châu đã từng bước thay đổi phương thức từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi có kiểm soát, chăn nuôi tập trung. Từ đó, góp phần giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tạo công ăn việc làm, ổn định an ninh trật tự, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô lớn ảnh 5Người dân phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung hàng hóa, hết năm 2022 tốc độ tăng trưởng đàn gia súc của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đạt 7,7%. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Thời gian tới, Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Tỉnh cũng ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp phát triển liên kết sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cấp, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất.

Cùng với đó, Lai Châu tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung hàng hóa, bền vững; tăng cường chuyển đổi phương thức chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm gia tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản; phát triển sản xuất gắn với phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái. Lai Châu phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 5%/năm; đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 389.600 con gia súc, trên 36 cơ sở chăn nuôi trâu, bò, 28 cơ sở chăn nuôi lợn và 12 cơ sở chăn nuôi dê.

Việt Hoàng - Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".