Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

Đảng ủy xã Bum Tở, huyện Mường Tè họp về tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Đảng ủy xã Bum Tở, huyện Mường Tè họp về tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh còn gặp nhiều khăn trong việc kết nạp đảng viên mới do thiếu nguồn. Do đó, Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ảnh 1 Đảng ủy xã Bum Tở, huyện Mường Tè họp về tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Nguồn có nhưng khó kết nạp

Tại huyện biên giới Mường Tè, cùng với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác kết nạp đảng viên mới được huyện coi là nhiệm vụ nền tảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện kết nạp được 1.086 đảng viên, đạt 121% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đây là cơ sở để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Mường Tè đề ra mục tiêu mỗi năm kết nạp 200 đảng viên mới.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, toàn huyện Mường Tè mới kết nạp được 424 đảng viên mới. Trong đó, năm 2020 kết nạp được 182 đồng chí, năm 2021 kết nạp 175 đồng chí và 6 tháng đầu năm 2022 kết nạp 67 đồng chí. Số lượng đảng viên kết nạp năm sau đều thấp hơn năm trước.

Công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện Mường Tè nhiệm kỳ này gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu được xác định do hiện nay, nhiều thanh niên ra khỏi địa bàn để làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và một phần do sinh con thứ 3.

Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ảnh 2Sinh hoạt chi bộ Chi bộ 11, thuộc Đảng bộ thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN

  Điển hình, tại Chi bộ 11, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, việc tìm nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng luôn được chi bộ thảo luận, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm và nhiệm kỳ 2022-2025. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, nguồn phát triển đảng viên tại chỗ của chi bộ rất hạn chế bởi việc tổ chức sinh hoạt đoàn chưa thường xuyên, khó tạo cơ hội cho quần chúng thể hiện lý tưởng và hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến già hóa đảng viên của chi bộ. Ông Lý Văn Thơm, Bí thư Chi bộ 11, Đảng bộ thị trấn Mường Tè chia sẻ: “Hiện nay, thanh niên trong thị trấn đi làm ăn xa rất nhiều. Nguồn tạo kết nạp Đảng từ đoàn viên, thanh niên rất ít do sinh hoạt đoàn thanh niên hầu như rất vắng. Phần lớn chi bộ kết nạp đảng viên mới từ các chi bộ khác gửi đến”.

Tương tự, Đảng bộ xã Mường Tè, huyện Mường Tè, hiện có 12 chi bộ, trong đó 7 chi bộ khối nông thôn với 375 đảng viên. Mặc dù là xã khá phát triển của huyện song công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn còn nhiều hạn chế. Bí thư Đảng ủy xã Mường Tè Nguyễn Khánh Yên cho hay: Nhiệm kỳ này, việc tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới xã khá khan hiếm do một số thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đi học chuyên nghiệp hầu như ở lại hoặc đi lao động tại các địa phương khác. Hầu hết các thanh niên có tâm lý chung, nếu kết nạp ở địa phương sẽ khó tham gia sinh hoạt nên chưa có ý định kết nạp Đảng.

Khác tình hình của huyện Mường Tè, tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, mặc dù dư nguồn nhưng số lượng đảng viên kết nạp tại Đảng bộ xã lại không đạt chỉ tiêu hàng năm. Hiện, toàn xã Sà Dề Phìn có 447 hộ, trong đó có tới 282 hộ nghèo và 77 hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới. Địa hình không bằng phẳng, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều khiến sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn tới xu hướng “ly hương” và “ly nông” của người dân trong xã. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, có tư tưởng sinh nhiều con để có người nối dõi, có người làm.

Theo đó, Đảng bộ xã Sà Dề Phìn hiện có 102 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ. Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi năm, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp từ 5-7 đảng viên mới nhưng năm 2021, số lượng đảng viên kết nạp rất thấp (1 đảng viên) và 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ chưa kết nạp được thêm đảng viên mới. Trong khi đó, toàn xã có khoảng 20 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Giải thích về nguyên nhân, ông Tẩn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sà Dề Phìn cho biết: Đối với công tác kết nạp đảng viên mới của xã, nguồn có nhưng khó kết nạp bởi nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đã học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, ra khỏi địa bàn đi làm xa hoặc sinh con thứ 3. Vấn đề này, Đảng ủy xã rất trăn trở và đang tăng cường chỉ đạo các chi bộ cơ sở tiếp tục quan tâm, tìm giải pháp tháo gỡ.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Hiện Đảng bộ huyện Mường Tè có 3.807 đảng viên, sinh hoạt ở 51 chi, Đảng bộ trực thuộc. Công tác kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ quan tâm, thực hiện với nhiều cách làm mới và giải pháp quyết liệt. Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, mỗi năm phấn đấu kết nạp 200 đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay, một số thanh niên đi làm ăn xa ảnh hưởng tới việc kết nạp đảng viên theo kế hoạch. Trước thực trạng đó, Đảng bộ huyện đã đưa ra nhiều giải pháp và văn bản chỉ đạo tới các xã, thị trấn, cơ quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức kết nạp đảng viên phấn đấu đạt theo kế hoạch đề ra.

Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ảnh 3

Bí thư chi bộ cùng đảng viên bản Nậm Củm 2, xã Mường Tè, huyện Mường Tè tuyên truyền, vận động người dân kết nạp đảng. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Mường Tè tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển Đảng. Đồng thời, huyện chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy các xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về tạo nguồn và phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi chi bộ. Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chủ động rà soát, nắm bắt số lượng đoàn viên, thanh niên sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn cũng như những thanh niên đang làm ăn xa có đủ điều kiện, có lý tưởng, nguyện vọng được kết nạp Đảng để theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu và đề nghị kết nạp Đảng.

Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ảnh 4Buổi sinh hoạt Chi bộ bản Nậm Hạ A, xã Can Hồ, huyện Mường Tè. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN

Đảng bộ tỉnh Lai Châu hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 534 tổ chức cơ sở Đảng, 3 Đảng bộ bộ phận, 1.916 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận với 30.174 đảng viên. Xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển các các biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương. Nhờ vậy, năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.022 đảng viên mới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên của Lai Châu vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi chuyển biến chậm. Công tác phát triển đảng viên một số nơi chưa đạt kế hoạch. Một số cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên chưa cụ thể, đề ra chỉ tiêu chưa sát thực tế, chưa làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Một số chi bộ bản còn ít đảng viên tại chỗ, tính bền vững chưa cao...

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiện toàn cấp ủy viên cơ sở đảm bảo đủ số lượng theo quy định; làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có ít đảng viên; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp, có tính khả thi, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn.

Việt Hoàng - Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.