Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia: Hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Preah Vihear

Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia: Hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Preah Vihear
Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2017 này.
Các đại biểu dự lễ.
Các đại biểu dự lễ.

Tham dự buổi lễ có Công sứ Nguyễn Trác Toàn, Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Phía Campuchia có Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc ông Nhem Valy (Nhem Va-ly), Chủ tịch Hội đồng tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc tỉnh Preah Vihear ông Long Sovann (Lông Xô-văn), cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và người dân tỉnh Preah Vihear.
Chủ tịch Hội đồng tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc tỉnh Preah Vihear Long Savann phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Hội đồng tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc tỉnh Preah Vihear Long Savann phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Vally phát biểu tại buổi lễ.
Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Vally phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Long Savann khẳng định người dân tỉnh Preah Vihear nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các chiến sỹ Quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Polpot (Pôn-pốt), đưa đất nước Campuchia hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay; khẳng định Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia không chỉ là nơi ghi nhớ công lao của những người con Campuchia yêu nước và Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng Campuchia, mà còn là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc láng giềng Việt Nam-Campuchia. Do vậy, ông kêu gọi và đề nghị người dân và các thế hệ trẻ Campuchia hãy cùng nhau gìn giữ, bảo vệ các Đài hữu nghị này mãi bền vững như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đấy.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.
Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Vally cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.
Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Vally cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.
Đại tá Nguyễn Anh Dũng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cắt băng hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Preah Vihear nằm trang trọng ngay tại trung tâm thành phố Preah Vihear, thuộc quần thể 11 công viên cây xanh của tỉnh lỵ này, với phần thiết kế chính là nhóm tượng mang hình tượng người chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam và người lính Campuchia đứng bảo vệ một người mẹ Campuchia đang bế con nhỏ.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thế hệ trẻ tỉnh Preah Vihear.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thế hệ trẻ tỉnh Preah Vihear.

Dự án trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị trên bao gồm việc tôn tạo, tu sửa toàn bộ 11 công viên trên để nơi này trở thành một địa điểm tham quan, sinh hoạt công cộng cho nhân dân địa phương./.

Có thể bạn quan tâm