Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - khảo cổ học Hắc Y gắn với phát triển du lịch xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên được UBND tỉnh Yên Bái đầu tư với tổng vốn gần 22 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 3 năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa tỉnh giai đoạn 2024-2023, tầm nhìn đến 2050. Đề án nhằm đánh giá thực trạng hệ thống tích lịch sử - văn hóa, đề ra giải pháp huy động nguồn lực cho việc bảo quản, phục hồi và nâng cao giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.
Chiều 6/3, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung 113 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo.
Do nguồn kinh phí có hạn, nhiều khu di tích cấp quốc gia vẫn chưa được đầu tư tôn tạo, điều này nếu kéo dài, có thể làm mai một, thậm chí mất đi những giá trị vật chất, tinh thần của một số nền văn hóa lâu đời tại Tây Nguyên, đơn cử như Khu di tích quốc gia Plei Ơi tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai).
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) và 53 năm chiến thắng Đồng Lộc (1968-2021), tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung nguồn kinh phí tôn tạo, nâng cấp các công trình, dự án tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhằm phục vụ du khách đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong.
Tây Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ thực hiện việc tu bổ, tôn tạo những di tích, hạng mục di tích đang xuống cấp nghiêm trọng (gồm 22 di tích), trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Bàu Rong (Ban An ninh Tây Ninh), Căn cứ Thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại rừng Rong, địa đạo An Thới, Di tích Rạch Tràm, tháp cổ Bình Thạnh, Gò Cổ lâm, đình Hiệp Ninh, đền thờ và lăng mộ Huỳnh Công Thắng…
Tỉnh Vĩnh Phúc có 472 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Việc trùng tu, tôn tạo và quản lý các di tích lịch sử, văn hóa đã được các cấp, các ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp cho đời sau.
Ngày 27/2/2017, tại thành phố Preah Vihear, tỉnh Preah Vihear (Préc Vi-hia), phía Tây Bắc Campuchia, giáp biên giới với Thái Lan, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ hoàn thành trùng tu, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Đài hữu nghị thứ 6 được hoàn thành trùng tu, tôn tạo theo Dự án trùng tu, tôn tạo 17 Đài hữu nghị trên toàn lãnh thổ Campuchia do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ.