Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên

Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên

Ngày 8/10, tại huyện An Biên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 1Cuộc thi em yêu biển, đảo quê hương thu hút nhiều học sinh trên địa bàn huyện An Biên tham gia. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Theo đó, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” cho học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Cuộc thi diễn ra hai vòng từ ngày 30/9 đến ngày 4/10 bằng hình thức trực tuyến. Với không khí vui tươi, sôi nổi, tranh sức đua tài, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng, tham gia đông đảo, nhiệt tình của các em học sinh. Tổng kết Cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 66 giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt.

Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 2Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho thí sinh đạt giải nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 3Trao giải cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Trong Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện An Biên, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động kết hợp triển khai làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; 300 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 4Trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 5Tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện An Biên. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã ven biển Tây Yên; đồng thời, tặng 30 túi thuốc cùng vật tư y tế cho 30 tàu cá; 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) các gia đình chính sách, ngư dân gặp khó khăn ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên Giang: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân An Biên ảnh 6Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao bảng biểu trưng tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh trên địa bàn về biển, đảo; các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến chủ quyền, an ninh biển đảo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, nâng cao ý thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, tiếp tục đề cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Lê Sen

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm