Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, tại khu vực 11 huyện miền núi có 554 công trình cấp nước nông thôn tập trung; trong đó có 189 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bị hư hỏng hoàn toàn, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước.
Tỉnh Quảng Bình đang bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài khiến người dân tại một số địa phương khu vực miền núi và ven biển thiếu nguồn nước sinh hoạt trầm trọng.
Tính đến thời điểm hiện tại, 11 huyện miền núi Thanh Hóa có hơn 2.800 người tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường lao động như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, Ả-rập Xê-út... Nhìn chung, lao động đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm ổn định, thu nhập tốt, đem lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho các địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo ở các huyện miền Tây xứ Thanh.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 24/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Dự án).
Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xảy ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là vấn đề nan giải của tỉnh Thanh Hóa. Dù chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng tình trạng này vẫn đang xảy ra tại khu vực các huyện biên giới đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh Nghệ An với diện tích rộng, dân số đông, có 11 huyện miền núi cao, trong đó nhiều huyện tiếp giáp với nước bạn Lào. Cùng với việc triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Nghệ An chỉ đạo ngành Y tế đẩy mạnh phủ vaccine phòng COVID-19 khu vực miền núi.
Xóa đói, giảm nghèo là quyết tâm của Việt Nam suốt chặng đường 76 năm qua, đặc biệt là sau hơn ba thập kỷ đổi mới. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm dần theo từng năm nhưng công cuộc giảm nghèo vẫn trăn trở với nhiều thách thức lớn, nhất là từ những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 13/6, bão số 2 và hoàn lưu sau bão gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp đánh giá việc lập Đề án “Điều tra, đánh giá chi tiết và xây dựng hệ thống quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”.
Không phải là ngôi làng tỉ phú, nhưng cả làng đều sung túc và điều đặc biệt nhất là trong số 110 hộ của làng, có 107 hộ làm chung một nghề là nuôi bò vỗ béo. Cuộc sống của người dân thôn An Đôn, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã ổn định và ngày càng thịnh vượng.
Lúc 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4), theo dự báo, bão sẽ gây mưa lớn kèm theo tình hình động đất đang diễn biến phức tạp. Bão, mưa lớn và động đất tạo thành "tổ hợp bất lợi" cần ứng phó khẩn cấp.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ và dịch COVID-19, để giúp các điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giảm bớt khó khăn, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng (bằng nguồn xã hội hóa) cho ba huyện Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa, để hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi. Theo đó, huyện Mường Lát được hỗ trợ 40 triệu đồng, huyện Quan Hóa và Quan Sơn mỗi đơn vị được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh và sắp xếp, bố trí các địa điểm cách ly tập trung, đặc biệt tại những khu vực miền núi có đường biên giới giáp với nước bạn Lào.
Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu năm 2020 kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh đứng trong top 20 các tỉnh, thành phố của cả nước.
Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12/ 2017/ NQ-HĐND về phát triển kinh tế, xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025, hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu vực miền núi của tỉnh có nguy cơ sạt lở, sống trong diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và những hộ dân có nhu cầu bức xúc về nhà ở đã được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
Qua hai năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình trạng này đã giảm đáng kể, nhận thức của chính quyền cơ sở và người dân từng bước được nâng cao.