Khoảng 4.000 học sinh tham gia Chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017

Khoảng 4.000 học sinh tham gia Chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tham gia Chương trình 5 triệu đồng để gây quỹ học bổng giúp học sinh nghèo. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tham gia
Chương trình 5 triệu đồng để gây quỹ học bổng giúp học sinh nghèo.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Tham gia Chương trình, học sinh được giới thiệu về quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017; các bước cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng, đại học; cách chọn ngành, chọn môn thi phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân; những ngành nghề và phương án tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. 

Ban Tư vấn tuyển sinh giải đáp thắc mắc của học sinh. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Ban Tư vấn tuyển sinh giải đáp thắc mắc của học sinh.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Bên cạnh đó, học sinh đặt câu hỏi trực tiếp với Ban tư vấn tuyển sinh của Trường và được giải đáp các vấn đề như: Phương thức xét tuyển, điều kiện xét tuyển, cơ hội việc làm, chi phí học tập, chế độ chính sách đối với một số ngành: báo chí, du lịch, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thực phẩm… Học sinh cũng được giải đáp về cơ sở vật chất của nhà trường, những trang thiết bị cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học đối với các môn cơ khí, thực hành. 

Học sinh các trường tham gia đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Học sinh các trường tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, Chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017 nhằm cung cấp đầy đủ những thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 cho học sinh. Đây cũng là dịp để học sinh trình bày những thắc mắc, lo lắng của bản thân về việc chọn ngành, chọn nghề phù hợp trong tương lai. Qua Chương trình, Ban tư vấn tuyển sinh đã tư vấn cho nhiều học sinh, góp phần giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn ngành, chọn nghề sau khi kết thúc 12 năm học phổ thông. 

Học sinh tham quan và nghe giới thiệu về các thiết bị, mô hình đồ dùng dạy học do giảng viên, sinh viên của trường tự thiết kế. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Học sinh tham quan và nghe giới thiệu về các thiết bị,
mô hình đồ dùng dạy học do giảng viên, sinh viên của trường tự thiết kế.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Tham gia Chương trình, học sinh được tham quan các phòng học lý thuyết, phòng thực hành và nghe giới thiệu về các thiết bị, mô hình đồ dùng dạy học do giảng viên, sinh viên của Trường tự thiết kế. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hỗ trợ mỗi trường trung học phổ thông tham gia Chương trình này 5 triệu đồng nhằm gây quỹ học bổng giúp đỡ học sinh nghèo. 

Học sinh tham quan và nghe giới thiệu về các thiết bị, mô hình đồ dùng dạy học do giảng viên, sinh viên của trường tự thiết kế. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Học sinh tham quan và nghe giới thiệu về các thiết bị,
mô hình đồ dùng dạy học do giảng viên, sinh viên của trường tự thiết kế.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh 19 ngành đại học, 36 ngành cao đẳng với 2.720 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có nhiều chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ sinh học, luật kinh tế, báo chí, giáo dục mầm non.

Có thể bạn quan tâm