Bản Kéo, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) có 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú, với 90 hộ và hơn 500 nhân khẩu. Hiện nay cả bản còn khá nhiều hộ còn đang giữ nghề đan lát của dân tộc Khơ Mú. Để giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, bản Kéo đã thành lập được một câu lạc bộ đan lát truyền thống với hơn 20 thành viên, chủ yếu là người cao tuổi trong bản.
Từ ngày 13/12, 70 hộ dân với hơn 330 nhân khẩu (đa phần là đồng bào Khơ Mú) bản Vàng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, đồ đạc, vật dụng, chuồng trại chăn nuôi để di dời đến khu tái định cư mới.
Nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, thôn A Liêng xã Tà Bhing, huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam rộng hơn 4.474 ha, với 249 hộ, gần 1.000 nhân khẩu, là nơi đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Ve, Giẻ triêng, Khơ mú, Kinh đoàn kết chung sống và trở thành điểm sáng trong giảm nghèo bền vững ở địa phương này.
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án đầu tư phù hợp thực tế, đặc biệt là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần vượt khó của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn, đến nay đời sống của đồng bào ở Hẹ Mông có nhiều đổi thay, ấm no hơn, bộ mặt nông thôn mới tại các bản làng có nhiều khởi sắc.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 đã diễn ra trong ngày 2/12, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
“Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” là chủ đề hoạt động tháng 7 được tổ chức từ ngày 01 - 31/7/2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Cách thành phố Vinh hơn 200km, Hữu Kiệm là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện nghèo biên giới Kỳ Sơn. Sau 10 năm nỗ lực, Hữu Kiệm đã làm nên kỳ tích ở huyện nghèo nhất Nghệ An và cũng là huyện nghèo nhất nước khi đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La là địa phương tiếp giáp với nước bạn Lào, nơi có đồng bào 7 dân tộc là Mông, Lào, Thái, Khơ Mú, Kinh, Tày, Mường cùng sinh sống. Những ngày này, các hoạt động chào đón Xuân mới đang rộn ràng trên các bản vùng cao nơi đây.
Khơ Mú là một trong những cư dân đã cư trú lâu đời nhất ở miền Tây Bắc Việt Nam. Bộ phận Khơ Mú cư trú tại miền núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An do chuyển cư từ Lào sang.
Ngày 20/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Khơ Mú đến từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tái hiện lễ hội cầu mùa đặc sắc của dân tộc mình.
Xã biên giới Pa Thơm giáp nước bạn Lào, nằm phía Tây huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gần 40km là 1 trong 4 xã vùng ngoài lòng chảo thung lũng Mường Thanh với 270 hộ dân và gần 1.300 nhân khẩu thuộc 3 cộng đồng dân tộc, gồm: Lào, Cống và Khơ-Mú sinh sống ở 6 bản.
Đón chào năm mới 2019, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra "Chợ phiên vùng cao" hội tụ đa dạng các sắc màu văn hóa, sản vật của các dân tộc vùng cao phía Bắc giới thiệu đến du khách tại Thủ đô.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Khơ Mú đến từ xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tái hiện Lễ Xên Cung (hay còn gọi là Lễ Cúng Bản) theo truyền thống của dân tộc mình.
Huyện Mộc Châu (Sơn La) có độ cao 1.070m so với mặt nước biển, diện tích tự nhiên khoảng 108.166 ha, đồng bào chủ yếu là dân tộc Thái, Mường, H’Mông, Xinh Mun, Khơ Mú... Điều kiện khí hậu tự nhiên của Cao nguyên Mộc Châu rất phù hợp cho cây mận hậu phát triển.
Miền Tây Bắc, xứ sở của hoa ban nở trắng rừng, của những thiên tình sử, những áng sử thi hùng tráng, những câu hát dân ca ngọt ngào như nước suối, những trang phục sặc sỡ màu sắc và là quê hương của những điệu múa dân gian sôi động. Đối với người Khơ-mú ở Sơn La, họ đã làm nên những điệu múa áu eo, tăng bu say đắm lòng người.
Khơ Mú là một trong những cư dân đã cư trú lâu đời nhất ở miền Tây Bắc Việt Nam. Bộ phận Khơ Mú cư trú tại miền núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An do chuyển cư từ Lào sang.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…cùng đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc, huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng bản, người có uy tín và cùng vui đón Tết Nguyên Đinh Dậu 2017 sớm cho đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú đang sinh sống trên địa bàn.
Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khơ Mú phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Đề án được thực hiện trên địa bàn bản Lác, xã Mường Chanh và bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…đón Tết an lành, ấm no, hạnh phúc, ngày 20/1/2016, UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng bản, người có uy tín và đón Tết Nguyên đán Bính Thân sớm cho đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú đang sinh sống tại hai xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng.